Ngoài bị cáo Lương Hữu Phước, từng có người tự tử sau bản án của tòa Bình Phước

Pháp đìnhThứ Bảy, 30/05/2020 11:54:00 +07:00

Trước bị cáo Lương Hữu Phước, dư luận tỉnh Bình Phước cũng từng xôn xao về vụ một người đàn ông tìm đến cái chết sau khi bị TAND tỉnh này xét xử.

Video: Làm rõ các tình tiết vụ người đàn ông nghi tự tử tại tòa Bình Phước

 Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 29/5, ông Phước cùng luật sư đến tham gia phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tại toà, ông Phước bị tuyên y án 3 năm tù. Đến chiều cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể ông Phước tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước.

Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận khi có thông tin cho rằng, trước khi tự tử, ông Phước đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung sẽ tìm đến cái chết do không đồng tình với bản án đã tuyên.

Ngoài vụ việc trên, ở Bình Phước trước đó cũng từng xảy ra một vụ bị cáo tự sát do uất ức cho rằng TAND tỉnh Bình Phước xử oan sai.

Tìm đến cái chết sau phiên tòa xử tranh chấp đất đai

Tháng 12/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định hủy bản án dân sự phúc thẩm số 49/2015/DS-PT ngày 21/7/2015 của TAND tỉnh Bình Phước và bản án dân sự sơ thẩm số 31/2014/DS-ST ngày 25/9/2014 của TAND thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài);

Đồng thời, giao trả lại hồ sơ cho tòa Đồng Xoài xử lại phiên sơ thẩm theo quy định pháp luật đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Lê Quang Dinh (SN 1963) với bị đơn là ông Võ Chánh (SN 1968) cùng vợ Đào Thị Xuân (SN 1967, tất cả cùng ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài).

Nguyên nhân vụ án này, do trước đó ông Dinh khởi kiện đòi lấy 39,5m2 đất của gia đình ông Chánh đang quản lý sử dụng. Ngày 25/9/2014, TAND thị xã Đồng Xoài đưa vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ra xét xử.

Thẩm phán Văn Phú Vinh và 2 Hội thẩm nhân dân Võ Thị Xuân, Trần Sỹ Trinh đã tuyên vợ chồng ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh diện tích 39,5m2; đồng thời vợ chồng ông Dinh trả lại cho vợ chồng ông Chánh 10 triệu đồng, vợ chồng ông Chánh phải nộp án phí 7,5 triệu đồng, nên vợ chồng ông Chánh kháng cáo.

Ngoài bị cáo Lương Hữu Phước, từng có người tự tử sau bản án của tòa Bình Phước - 1

Hiện trường ông Võ Chánh dùng dao tự sát.

Đến 21/7/2015, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, HĐXX gồm 3 thẩm phán Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Võ Chánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND thị xã Đồng Xoài.

Quá uất ức trước 2 bản án nêu trên, khoảng 5h ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây, 2 bên cãi vã rồi xô xát. Sau đó, nhiều người nghe tiếng la hét rồi thấy ông Chánh nằm gục trên vũng máu.

Trong ngày cơ quan điều tra khám nghiệm xác định ông Chánh chết bởi 1 nhát dao, nguyên nhân là ông Chánh gây thương tích cho gia đình ông Dinh rồi dùng dao tự đâm mình chết.

Trước bức xúc của nhân dân, ngày 6/9/2017, UBND thị xã Đồng Xoài ra quyết định 3496 thành lập Đoàn thanh tra nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Võ Chánh và phát hiện ra nhiều điểm chưa được làm rõ.

Tiếp đó ngày 18/7/2019, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm hủy bản án phúc thẩm của tỉnh Bình Phước và án sơ thẩm dân sự của TAND TP Đồng Xoài; Giao hồ sơ về TAND TP Đồng Xoài xử lại sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Tại phiên xử tái thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định ông Bùi Lũy thừa nhận diện tích thửa đất bà Xuân (vợ ông Chánh) đang sử dụng hiện nay thuộc phần diện tích ông Lũy đã bán cho ông Chánh năm 1999 (diện tích đất ông Lê Quang Dinh đang tranh chấp).

Mặt khác, thửa đất hiện nay bà Xuân đang sử dụng (thửa đất đang xem xét thi hành án theo bản án số 49/2015/DS-PT ngày 21/7/2015 của TAND tỉnh Bình Phước) tiếp giáp với thửa đất ông Lê Văn Đức. Vào năm 2001, ông Dinh chính là người làm chứng và ký vào giấy tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lũy và ông Lê Văn Đức

Như vậy, với tư cách là người làm chứng, ông Dinh đã biết rõ thửa đất bà Xuân đang sử dụng hiện nay có nguồn gốc do ông Võ Chánh mua của ông Bùi Lũy trước đây. Từ nhận định trên, tòa cấp quyết định hủy 2 bản án của tòa ở Bình Phước để xử lại.

Sau vụ việc này, dư luận đặt ra dấu chấm hỏi về trách nhiệm các thẩm phán của 2 cấp toà. Vì sao lại để ra sai sót khiến cho một người uất ức mà tự sát? Trong khi có nhiều chi tiết lại không được toà làm rõ, mãi khi đến UBND thị xã Đồng Xoài lập đoàn Thanh tra mới phát hiện sai sót.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn