Ngô Thanh Vân từng được nhắm đóng bom tấn ‘Kong: Skull Island’

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/03/2017 22:28:00 +07:00

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ anh từng dành một vai trong bom tấn cho người bạn thân tại Việt Nam, song do kịch bản thay đổi, nhân vật của Ngô Thanh Vân bị lược bỏ.

Đạo diễn 'Kong: Skull Island' nói về Ngô Thanh Vân

Jordan Vogt-Roberts tiết lộ ban đầu anh từng dành một vai diễn trong bom tấn "Kong: Skull Island" cho Ngô Thanh Vân.

Kong: Skull Island được khán giả Việt Nam đặc biệt quan tâm khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cùng ê-kíp làm phim hàng trăm người đã đặt chân tới vịnh Hạ Long, Quảng Bình và Ninh Bình để ghi hình bom tấn suốt hơn một tháng trời hồi đầu năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn tại Los Angeles, Mỹ hồi trung tuần tháng 2, nhà làm phim trẻ tiết lộ anh đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục hãng Legendary Pictures và Warner Bros. cho phép mình đưa đoàn phim tới quốc gia Đông Nam Á. Sự kiện cũng mở ra một tình bạn đẹp giữa anh và Ngô Thanh Vân.

“Tôi gặp Ngô Thanh Vân thông qua một công ty trung gian và những buổi gặp gỡ để tuyển lựa diễn viên Việt Nam cho bộ phim”, Vogt-Roberts nói. Thời điểm anh thực hiện quá trình tiền kỳ cho bom tấn cũng là lúc Ngô Thanh Vân đang ghi hình Tấm Cám: Chuyện chưa kể trên cả cương vị đạo diễn lẫn diễn viên.

"Đả nữ điện ảnh Việt" đã giúp anh tìm được rất nhiều bối cảnh ưng ý cho Kong: Skull Island. Những khán giả tinh ý khi theo dõi phần credits của phim có thể thấy Jordan Vogt-Roberts dành lời cảm ơn đặc biệt cho Ngô Thanh Vân, bên cạnh chính quyền Việt Nam, vì đã có nhiều giúp đỡ cho đoàn làm phim Hollywood.

Ngo Thanh Van tung duoc nham dong bom tan ‘Kong: Skull Island’ hinh anh 1

Trong quá trình tiền kỳ cho Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts từng ghé thăm trường quay của Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Ảnh: Jordan Vogt-Roberts. 

Trên thực tế, trong dàn nhân vật chính của Kong: Skull Island không có sự góp mặt của bất cứ diễn viên người Việt nào. Nhưng Jordan Vogt-Roberts ban đầu muốn có một hoặc hai diễn viên bản xứ, hay thậm chí là cả Ngô Thanh Vân, đứng trước ống kính bom tấn.

“Lịch làm việc của Ngô Thanh Vân lúc ấy rất kín. Kịch bản phim cũng phải chỉnh sửa nhiều lần và nhân vật tôi nhắm cho cô ấy rốt cuộc bị cắt bỏ. Còn nhân vật tiến sĩ người châu Á dành cho Cảnh Điềm vốn đã được xác định từ đầu”, Vogt-Roberts thổ lộ trong sự tiếc nuối.

Tuy nhiên, nhà làm phim trẻ đồng thời hé lộ rằng anh sẽ sớm chuyển tới Sài Gòn sinh sống, mở công ty làm phim riêng tại đây để có thể sớm hợp tác với Ngô Thanh Vân cũng như nhiều tài năng diễn xuất của Việt Nam cho các sản phẩm MV hoặc phim điện ảnh trong tương lai.

Với Kong: Skull Island, nhiệm vụ khó khăn nhất của Jordan Vogt-Roberts là phải làm mới một hình tượng đã trở nên quá quen thuộc thông qua sáu tác phẩm Hollywood trước đây. “Đặt King Kong và nhiều loài quái thú trong bối cảnh là một phim chiến tranh Việt Nam là điều tôi nghĩ đến, bởi chưa ai từng thử làm như vậy”, anh nói.

Việc đưa toàn bộ đoàn làm phim tới Việt Nam để ghi hình thực tế là một hoạt động mạo hiểm và chưa từng thấy tại Hollywood. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và chính quyền sở tại, mọi việc rốt cuộc cũng diễn ra suôn sẻ.

“Mỗi ngày ở Việt Nam đều đem tới cho tôi niềm vui, dù đó là Hà Nội, Sài Gòn, hay địa điểm quay phim như Quảng Bình và vịnh Hạ Long. Nhiều diễn viên trong phim rất giàu kinh nghiệm, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng trải nghiệm quay phim tại Việt Nam với Kong: Skull Island là chưa từng có”, anh khẳng định.

Chuyện Kong: Skull Island có tiếp phần hai hay không phụ thuộc nhiều vào kết quả doanh thu phòng vé của bộ phim tới đây.

Nhưng Jordan Vogt-Roberts tiết lộ rằng anh thường đùa với danh hài John C. Reily rằng hai người nên làm phần tiền truyện mang tên Baby Kong, tập trung vào nhân vật viên phi công Hank Marlow và dân làng trên đảo Đầu lâu, lúc Kong còn chưa cao lớn như bây giờ. “Đó hẳn sẽ là một câu chuyện rất thú vị”, Vogt Roberts nói.

Kong: Skull Island chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 10/3 với nhãn C13 (hạn chế khán giả dưới 13 tuổi).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn