Ngớ người trước những cặp chị em ruột cách nhau vài chục tuổi, nhìn như mẹ con

Đời sốngThứ Ba, 02/01/2018 13:00:00 +07:00

Không ít người đã lầm tưởng họ là hai mẹ con bởi sự giống nhau về gương mặt và chênh lệch nhau những vài con giáp tuổi nữa.

Chị gái lớn đi lấy chồng, bế em gái trên tay mà nhìn vào tưởng đang bế con; về quê thăm họ hàng mang theo em trai kém tận 24 tuổi thì bị hỏi thăm còn trẻ thế mà con đã lớn vậy rồi,….Đó chỉ là một trong số ít những tình huống bi hài xảy ra khi trong nhà có cặp chị em ruột cách nhau cả chục tuổi. Nhìn xa nhìn gần thì ai ai cũng phải mắt chữ a mồm chữ o vì tưởng như hai mẹ con.


Ngân Bảo: “Hội mình có ai chị em hơn nhau 16 tuổi như em không ạ. Bây giờ chị đi lấy chồng rồi nhưng cứ về nhà là em nó cứ khóc đòi theo chị nhìn thương quá.”


Lê Minh Ánh: “Em gái tôi kém tôi 20 tuổi, cứ về nhà là nó ôm rít đòi theo. Nhà mình cách nhà mẹ đẻ đi xe máy chắc 2 phút tới nơi.”


Nguyễn Thị Yến: “Em gái nhỏ hơn 25 tuổi đây. Chị lấy chồng xa ít về chơi, ở nhà cứ nhớ chị là nó lôi ảnh chị ra ngắm. Rồi bảo mẹ là mẹ ơi con thích chị Yến.”


Cáo Tũn: “Chị gái em cũng hơn em 16 tuổi và đây là con gái lớn của chị ý.”


Holly Hạnh Nguyễn: “Chắc mai mốt con gái mình cũng vậy. Ba chị em mà hai chị lớn cách em 10, 11 tuổi. Thương em lắm luôn. Hy vọng ba chị em cứ mãi thương nhau như vậy.”


Dung Vũ: “Nhà có 4 chị em, em út mới 2 tuổi.”


Trang Lyly: “Mình 21 tuổi, mới lấy chồng năm ngoái, em gái 4 tuổi nè, thương cô ấy lắm, đi đâu làm gì cũng muốn cho cô ấy đi theo. Bình thường mình ở nhà đều là người làm đẹp cho cô ấy, tắm rửa…Giờ chuẩn bị về nhà chồng sinh con rùi thấy nhớ cô ấy lắm.”


Cỏ Đàm: “Chị em nhà tui 24 với 9 cách nhau 15 tuổi đây. Quấn quýt nhau lắm. Cho đi chơi, đi xe bus người ta tưởng 2 mẹ con.”


Lý Toét: “Hai đứa chênh nhau 19 tuổi.”


Loan Licotin: “Chị em tớ cũng hơn nhau 16 tuổi.”


Dung Dương: “Chị 25 tuổi, em 8 tuổi đây.”


Huyền Miumiu: “Chị hơn em 19 tuổi đây, em 2 tuổi thì chị đi lấy chồng.”


Doãn Hằng: “Nhà có 3 chị em, em út mới 5 tuổi.”

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn