Chuyên gia Nga phân tích đề toán của học sinh Triều Tiên

Thế giớiThứ Hai, 31/07/2017 11:42:00 +07:00

Ngay trong đề toán của học sinh, Triều Tiên cũng tận dụng tối đa để lồng ghép tư tưởng.

Theo Sputnik, năm 2013, Triều Tiên bắt đầu áp dụng hệ thống giáo dục mới. Trẻ em đi học từ năm 7 tuổi và học 11 năm. Sau khi nhận giấy chứng nhận, học sinh tốt nghiệp có thể vào bất kỳ trường cao đẳng, đại học, hoặc trường dạy nghề nào. 

3711126

Triều Tiên bắt đầu áp dụng hệ thống giáo dục mới từ năm 2013.  

Triều Tiên dạy trẻ em kính yêu lãnh tụ từ khi còn nhỏ và tư tưởng này hiện diện trong tất cả các môn học.

Nhà nghiên cứu Triều Tiên của Nga Andrei Lankov trích dẫn đề toán: "Tất cả thiếu niên đã bắt được bao nhiêu gián điệp Mỹ?"

Các môn học xã hộichính trị nói chung chiếm khoảng một phần ba thời gian giảng dạy. Đặc biệt chú ý đến việc rèn luyện trí nhớ, phát triển sức chịu đựng về thể chất và tâm lý.

Video: Cái chết bí ẩn của sinh viên Mỹ trở về từ Triều Tiên  

Bình Nhưỡng cũng có hệ thống các trường chuyên trực thuộc các cơ quan nghiên cứu kín dành cho trẻ em năng khiếu, nhằm đào tạo tầng lớp trí thức tương lai và là cơ sở cho cán bộ lãnh đạo của đất nước.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn