Ngỡ ngàng thần đồng Thái Lan dự Olympic mùa đông

Thể thaoChủ Nhật, 09/02/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Một trong 2 VĐV đại diện cho Thái Lan tại Olympic Sochi 2014 chính là Vanessa-Mae, một nữ nghệ sỹ violon nổi tiếng và giàu có.

Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson có một xuất thân rất đặc biệt. Cô có cha là một chủ khách sạn người Thái Lan, mẹ là một luật sư tới từ Trung Quốc, được sinh ra ở Singapore và chuyển tới Anh sinh sống từ năm 4 tuổi sau khi mẹ cô ly hôn và cưới một luật sư người Anh có tên Graham Nicholson. 
Từ năm 3 tuổi, Vanessa-Mae đã được tiếp xúc với cả cây đàn violon và trượt tuyết, và cô có niềm đam mê với cả hai lĩnh vực vốn có vẻ không liên quan gì đến nhau này. Cô có buổi biểu diễn chính thức đầu tiên vào năm 10 tuổi, ra mắt album đầu tiên 2 năm sau đó và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi vẫn còn đang ở độ tuổi teen.
Cũng nhờ âm nhạc, Vanessa-Mae đã trở thành một trong những nghệ sỹ giàu có nhất nước Anh ở độ tuổi dưới 30 với khối tài sản trị giá 52 triệu USD theo tìm hiểu của tờ Sunday Time năm 2006.

Nhưng rồi khi đã đứng trên đỉnh cao của âm nhạc, cô gái trẻ này bất ngờ muốn tìm kiếm thử thách ở môn trượt tuyết, với ước mơ dự Olympic vẫn cháy bỏng từ khi còn là một đứa trẻ.
Năm 2009, Vanessa-Mae quyết định tới khu resort Zermatt để tập luyện môn trượt tuyết đổ đèo, và năm 2014, cô đã chính thức trở thành một trong 2 vận động viên Thái Lan tham dự Olympic mùa đông tại Sochi, cùng với Kanes Sucharitaku, một chàng sinh viên của đại học danh tiếng Cambridge ở nước Anh.
Phát biểu trước báo chí, Vanessa-Mae nói: “Tôi muốn thi đấu cho Thái Lan vì có một phần tính cách Thái trong tôi chưa bao giờ được thể hiện. Khi chơi nhạc, tôi luôn muốn mình phải thật hoàn hảo, nhưng với trượt tuyết, tôi biết mình đang ở đâu và chưa bao giờ có ảo tưởng là mình sẽ đạt huy chương hay thậm chí là năm trong tốp 100 thế giới”.
Thái Lan là một quốc gia nhiệt đới, nên không có gì ngạc nhiên khi Sochi 2014 mới là kỳ Olympic mùa đông thứ 2 mà nước này có VĐV tham dự. Prawat Nagvajara, một chàng kỹ sư điện tử, đã từng 2 lần đại diện cho Thái Lan tham dự các kỳ Olympic mùa đông 2002 ở Salt Lake và 2006 ở Turin. 
Bình luận
vtcnews.vn