Ngỡ ngàng bãi trông xe miễn phí cho người dân đi lễ Phủ Tây hồ đầu năm

Thời sựThứ Tư, 10/02/2016 06:35:00 +07:00

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lễ Phủ đầu năm cảu người dân và để tránh tình trạng chặt chém du khách trong dịp đầu năm, UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ (Hà Nội) đ

(VTC News) - Bãi đỗ xe miễn phí đầu năm ở Phủ Tây Hồ đã khiến nhiều người dân đi lễ cảm thấy rất thích thú.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lễ Phủ đầu năm của người dân và để tránh tình trạng chặt chém du khách trong dịp đầu năm, UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức trông xe miễn phí cho du khách thập phương.

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mỗi dịp Tết đến, xuân về lại là nơi du khách thập phương lui tới đi lễ, khấn cầu công danh, sự nghiệp. Đây cũng là điểm nóng về công tác bảo đảm an ninh trật tự, khi hiện tượng các bến bãi trông giữ xe thừa dịp mọc lên chặt chém du khách thập phương.
Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mỗi dịp Tết đến, xuân về lại là nơi du khách thập phương lui tới đi lễ, khấn cầu công danh, sự nghiệp. Đây cũng là điểm nóng về công tác bảo đảm an ninh trật tự, khi hiện tượng các bến bãi trông giữ xe thừa dịp mọc lên chặt chém du khách thập phương. 

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lễ Phủ đầu năm cảu người dân và để tránh tình trạng chặt chém du khách trong dịp đầu năm, UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức trông xe miễn phí cho du khách thập phương.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lễ Phủ đầu năm của người dân và để tránh tình trạng chặt chém du khách trong dịp đầu năm, UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức trông xe miễn phí cho du khách tới lễ Phủ

Tại khu vực bãi đất trống rộng lớn phía trước đường vào Phủ Tây Hồ, UBND và Đoàn TNCS quận Tây Hồ phối hợp trông giữ xe miễn phí cho người dân về đây đi lễ đầu năm.
Tại khu vực bãi đất trống rộng lớn phía trước đường vào Phủ Tây Hồ, UBND và Đoàn TNCS quận Tây Hồ phối hợp trông giữ xe miễn phí cho người dân về đây đi lễ đầu năm. 

Người dân tỏ ra rất hào hứng với mô hình trông xe miễn phí này. “Mọi năm khi đi lễ ở Phủ Tây hồ, tôi thường xuyên phải trả từ 70 tới 100 nghìn cho 1 lượt trông giữ xe máy, nhưng năm nay tới Phủ lại lần đầu tiên được được các cán bộ chiến sỹ trông xe miễn phí, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng”. Anh Hoàng Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
Người dân tỏ ra rất hào hứng với mô hình trông xe miễn phí này. “Mọi năm khi đi lễ ở Phủ Tây hồ, tôi thường xuyên phải trả từ 70 tới 100 nghìn cho 1 lượt trông giữ xe máy, nhưng năm nay tới Phủ lại lần đầu tiên được được các cán bộ chiến sỹ trông xe miễn phí, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng”. Anh Hoàng Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ. 

Lực lượng bao gồm công an và thanh niên tình nguyện ghi vé cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại đây từ 7h30 đến 21h hàng ngày. Những thùng từ thiện để người dân tự nguyện đóng góp cho các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Lực lượng bao gồm công an và thanh niên tình nguyện ghi vé cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại đây từ 7h30 đến 21h hàng ngày. Những thùng từ thiện để người dân tự nguyện đóng góp cho các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Hàng ngàn người dân tỏ ra an tâm hơn khi có các đơn vị chức năng đứng ra thực hiện công việc tại đây, không gặp phải tình trạng chặt chém hay gửi xe lộn xộn. Tuy vẫn còn nhiều bãi trông xe tự phát thu phí ở quanh khu vực Phủ nhưng đa phần người dân tới đây đều rất hào hứng.
Hàng ngàn người dân tỏ ra an tâm hơn khi có các đơn vị chức năng đứng ra thực hiện công việc tại đây, không gặp phải tình trạng chặt chém hay gửi xe lộn xộn. Tuy vẫn còn nhiều bãi trông xe tự phát thu phí ở quanh khu vực Phủ nhưng đa phần người dân tới đây đều rất hào hứng. 

Ngày mùng 2 tết, thời tiết ấm cúng nên lượng người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ rất đông.
Ngày mùng 2 Tết, thời tiết ấm cúng nên lượng người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ rất đông. 

Phía bên trong Phủ chật kín người.
Phía bên trong Phủ chật kín người. 

Nhiều người muốn đội lễ vào bên trong phải rất vất vả mới có thể di chuyển được.
Nhiều người muốn đội lễ vào bên trong phải rất vất vả mới có thể di chuyển được. 

Nhiều người khác đứng ngoài vái vọng từ phía bên ngoài do không thể chen lấn được. Theo quan sát trong ngày mùng 2 tết Bính Thân, đã có hàng ngàn người đổ về  Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm do vậy tại đây luôn trong tình trạng chen chúc, chật kín người.
Nhiều người khác đứng ngoài vái vọng từ phía bên ngoài do không thể chen lấn được. Theo quan sát trong ngày mùng 2 tết Bính Thân, đã có hàng ngàn người đổ về Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm do vậy tại đây luôn trong tình trạng chen chúc, chật kín người. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn