Ngô Kỳ Long thuê 1 tầng của bệnh viện hạng sang để vợ sinh con

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 02/05/2019 11:35:00 +07:00

Vì có con ở tuổi 48 nên anh rất chăm lo cho sức khỏe của Lưu Thi Thi và con trai.

Ngày 2/5, trang Sina chia sẻ vài hình ảnh tại bệnh viện nơi Lưu Thi Thi sinh con trai đầu lòng tại Đài Bắc, Đài Loan. Vì có con đầu lòng ở tuổi 48 nên Ngô Kỳ Long rất yêu thương chiều chuộng bà xã. Trong thời kỳ mang bầu, anh thường xuyên tự mình nấu cơm cho Lưu Thi Thi. Khi cô sinh con, anh đã bỏ tiền ra thuê nguyên tầng 7 của bệnh viện.

Nơi Lưu Thi Thi hạ sinh con đầu lòng được trang trí như một khách sạn hạng sang, thậm chí có cả sảnh VIP bên ngoài dành cho khách chờ khi đến thăm. Ngoài ra, phòng khách được bày trí sang trọng với bàn ghế cao cấp, giường bệnh với tầm nhìn thoáng đãng, phòng bếp, phòng tập gym rộng rãi.

luuthithi (1)

Khu sinh sản cao cấp mà Lưu Thi Thi đang ở.

Trước đó, nam diễn viên đưa vợ về Đài Loan để tiện chăm sóc. Anh cũng gác lại công việc, sống cùng vợ trong một căn hộ cao cấp gồm 4 căn hộ chung cư gộp lại trong 1 tòa cao ốc mới xây. Sau khi mua nhà mới này, giữa năm 2018, nam diễn viên đã chi thêm 6,6 triệu NDT ( 22,5 tỷ VNĐ) để trang hoàng ngôi nhà dành cho Lưu Thi Thi dưỡng thai.

Mẹ của Ngô Kỳ Long cũng xuất hiện để chăm sóc con dâu và cháu nội. Trước đó, bà được cho là không ưa thích Lưu Thi Thi vì cô mãi không sinh con. Báo Đài Loan từng đưa tin mẹ của nam diễn viên cho rằng Ngô Kỳ Long có lỗi với vợ trước Mã Nhã Thư vì anh thường xuyên đi đóng phim xa mà không ở với vợ dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

luuthithi (2)

Mẹ chồng tới thăm Lưu Thi Thi sinh con trai.

Sau đó, khi Lưu Thi Thi mang thai, trả lời trước truyền thông, bà còn nói rằng: "Trước đây người ngoài đều nói Thi Thi không sinh được làm cho chúng nó phải chịu nhiều áp lực lớn". Bà đổi lỗi cho con dâu vì chuyện cặp đôi có con muộn, nhưng thực tế những nghi ngờ này là dành cho Ngô Kỳ Long.

Trang QQ cho hay, từ khi Lưu Thi Thi mang thai cháu trai cho nhà họ Ngô, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã được cải thiện.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn