Ngô Kiến Huy tiết lộ cát-xê đóng phim rẻ không ngờ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/12/2014 03:12:00 +07:00

Ngô Kiến Huy lấn sân điện ảnh và các chương trình thực tế khiến tên tuổi được nhắc nhiều hơn nhưng không vì thế mà anh thờ ơ với sự nghiệp âm nhạc đã theo đuổi.

Việc lấn sân điện ảnh, các chương trình thực tế khiến cái tên Ngô Kiến Huy được nhắc nhớ nhiều hơn, nhưng anh bảo, không vì thế mà thờ ơ với sự nghiệp âm nhạc đã sáu năm đeo đuổi.

Ngô Kiến Huy

định hướng thành nghệ sỹ đa năng

- Thời gian qua, anh có vẻ rất đắt show điện ảnh, các show truyền hình thực tế thay vì tạo được những ấn tượng tốt hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc. Lấn sân điện ảnh và tham gia các chương trình thực tế có phải là hướng rẽ mang tính chiến lược để anh dần trở thành nghệ sĩ đa năng?

Đúng là về âm nhạc, tôi đã có những thành công cũng có thể nói là kha khá với những liveshow thật lớn và nhiều ca khúc hit. Nhưng 2 năm qua, tôi lại chưa có một bài hit thực sự lớn vượt qua độ hot của các hit cũ nên về ca nhạc, tôi cũng đang trông chờ một ca khúc hit tiếp theo. Cái này chắc còn tuỳ duyên và tổ đãi.

Còn việc trở thành nghệ sỹ đa năng là định hướng của tôi từ lâu rồi. Chỉ là từ năm 2013, các cơ duyên mới thực sự đến.

Đó là ngay sau tham gia Bước nhảy hoàn vũ và giành giải quán quân, tôi có cơ hội tham gia phim Thần tượng. Cũng với bộ phim này tôi đã giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc của Liên hoan phim Cánh diều vàng năm 2013.

Năm 2014 tôi may mắn được tham gia hai phim là Chàng trai năm ấy Siêu nhân X.
Ngô Kiến Huy cùng Thanh Hằng
Ngô Kiến Huy tham gia Siêu nhân X cùng với chân dài Thanh Hằng. 
- Có tham vọng trở thành một nhân vật giải trí đa năng như vậy, phải chăng vì anh đã không còn nhiều tự tin vào giọng hát của mình sẽ ngày một được yêu mến?

Việc phấn đấu trở thành nghệ sỹ đa năng không có nghĩa về ca nhạc là tôi đứng im. Mà ngược lại, tôi nghĩ mình cần thể hiện mình tốt hơn ở mọi lĩnh vực. Ví dụ mới tháng 11 vừa rồi tôi đã tham gia liveshow Tôi toả sáng trực tiếp trên truyền hình.

Chương trình cũng đã tạo được những hiệu ứng đáng kể về rating. Nhiều bài báo khen ngợi liveshow này của tôi đó chứ. Ngay như tháng 12 này tôi kín lịch ca hát, chỉ còn trống vài ngày để dưỡng sức.

Về giọng hát, kể cả đi hát sáu năm rồi nhưng hiện giờ tôi vẫn dành thời gian luyện thanh nâng cao thêm để hoàn thiện mình. Thực ra, tôi nghĩ việc phấn đấu trở thành một nghệ sỹ đa năng cũng có những cái hay riêng.

Đó là mình có thể làm mới mình trong mắt khán giả, và mình được học tập cũng như sáng tạo trong nhiều môi trường khác nhau. Quan trọng hơn là mình cũng phải thực sự mình có khả năng làm được, người ta mới tin tưởng giao cho mình những nhiệm vụ khác ngoài âm nhạc. Tôi nghĩ không phải ai muốn đa năng cũng đa năng được.

- Trong phim Chàng trai năm ấy và phim Siêu nhân X, các vai diễn của anh có tính cách như thế nào? Có khác với hình ảnh với một số vai có tính cách vui nhộn, hài hước như các phim đã đóng?

- Về Siêu nhân X, đây là vai chính của phim mùa tết đầu tiên của tôi. Đây cũng là cơ hội tôi được hợp tác cùng tên tuổi lớn là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vậy cho nên tôi cũng đang rất hồi hộp chờ đợi ngày phim ra rạp. Tuy nhiên vì hợp đồng kí với nhà sản xuất nên tôi chưa được tiết lộ nhiều về vai diễn đặc biệt này.

Còn trong phim Chàng trai năm ấy, tôi và chị Phạm Quỳnh Anh sẽ tạo thành cặp đôi mang lại tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chờ đợi một vai diễn có tính cách khác hẳn các vai mình từng đóng để có cơ hội thử thách bản thân hơn nữa.

- Từng khẳng định mình nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng anh muốn chọn lọc những vai diễn. Vậy tiêu chí chính để chọn vai diễn ở thời điểm này của anh là gì? Vấn đề cát-xê có phải là một trong những tiêu chí quan trọng hay không?

Tôi nhận được rất rất nhiều lời mời cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Nhưng tôi luôn ý thức là không phải ai mời mình cũng gật đầu tham gia rồi xuất hiện tràn lan. Vì như vật rất dễ gây nhàm chán.

Một yếu tố quan trọng nữa là tôi phải sắp xếp ổn thoả lịch đi hát. Bởi nhiều khi đóng phim gần 2 tháng, các show lớn mời mình cũng đành từ chối vì phải toàn tâm toàn ý cho vai diễn và nếu mình không có mặt một ngày có khi lại ảnh hưởng tiến độ cả đoàn phim.

Còn về tiêu chí ưu tiên chọn vai diễn của tôi cũng đơn giản là đọc kịch bản thật kỹ. Nếu mình thích vai diễn đó và nghĩ mình sẽ làm nó ra trò thì mình chắc chắn tôi sẽ nhận. Tôi nghĩ chắc không ca sỹ nào quan trọng cát-xê đóng phim đâu.

Bởi thực ra cát-xê cao nhất đoàn phim trả được cũng chỉ bằng vài show đi hát của tôi thôi. Đóng phim cực lắm, cái quan trọng là mình phải có đam mê và được thỏa chí với đam mê thôi.

Ngô Kiến Huy

với Sơn Tùng cũng đều quậy và tưng tửng giống nhau

- Đóng phim chung với Sơn Tùng trong phim Chàng trai năm ấy, anh cảm nhận như thế nào về khả năng diễn xuất, tinh thần làm việc của anh bạn này?

-Tôi khá bất ngờ về diễn xuất của Sơn Tùng vì cậu ấy diễn tốt, nhập vai và còn rất chịu khó.

- Ở hậu trường, anh với Sơn Tùng có phải là đôi bạn thân thiết không? Sự thành công vang dội của hiện tượng Sơn Tùng trong âm nhạc thời gian qua liệu có làm anh cảm thấy có chút chạnh lòng khi làm việc chung?

Có thể nói 2 đứa thân thiết nhất trong quá trình đóng phim vì ngoài đời tôi với Sơn Tùng cũng đều quậy và tưng tửng giống nhau. Sơn Tùng được coi là hiện tượng thời gian qua nhưng anh Quang Huy cũng test khả năng diễn của Tùng mới mời vai chính chứ không vì độ hot của cậu ấy.

Nếu chạnh lòng về độ hot của Tùng thì chắc tôi đã không nhận phim này. Tôi tin anh Quang Huy sẽ biết khai thác điểm mạnh của mỗi người khi lên phim.
Ngô Kiến Huy thân thiết với Sơn Tùng.

Ngô Kiến Huy

thân thiết với Sơn Tùng. 

- Lúc mới rời khỏi Music box, anh từng nói sự nghiệp của anh đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng hiện tại, có vẻ anh đã vượt qua những khó khăn đó khá dễ dàng. Mọi người cho rằng, việc rời khỏi Music box là một quyết định sáng suốt nhưng hơi muộn mằn!

Tôi ra khỏi công ty khi hết hợp đồng 5 năm độc quyền. Nói thế để thấy kể cả mình có muốn ra sớm thì cũng đâu có ra được phải không!

Đùa vậy thôi chứ tôi vẫn phải cảm ơn Music Box đã chắp cánh ước mơ cho Huy từ một chàng trai đam mê âm nhạc diễn xuất đã trở thành một anh được khán giả yêu mến nhớ mặt điểm tên.

- Những sản phẩm, chương trình âm nhạc ấn tượng tiếp theo của anh trong thời gian sắp tới là gì?

Tôi mới ra mắt phim ngắn chung với chị Minh Hằng trong dự án của chị cũng đang rất được yêu thích có tên Giờ em đã biết. Ngoài ra single mới Giá một lần hoán đổi cũng tạo được những thành công nhất định.

Rất nhiều câu hát trong bài này được các bạn nổi tiếng khác chia sẻ trên trang cá nhân của họ. Tôi cũng đang tất bật chuẩn bị quay hai MV cho hai ca khúc mới.

- Anh với Khổng Tú Quỳnh cứ yêu rồi để đó hoài vậy sao? Hai người có kế hoạch gì cho cuộc sống gia đình chưa?

Trải qua 5 năm yêu nhau thì cũng đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm ngọt bùi rồi. Nhưng 2 đứa vẫn còn đam mê cống hiến lắm, khi có tin vui tôi sẽ báo cho khán giả ngay.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn