Nghìn người chen nhau mua hàng hiệu giảm giá 80% ở Hà Nội

Kinh tếChủ Nhật, 21/06/2015 03:53:00 +07:00

Trong ngày cuối tuần, hàng nghìn tín đồ hàng hiệu xếp hàng chờ mua đồ giảm giá tại một khách sạn trên đường Thanh Niên (Hà Nội).

Chương trình giảm giá hàng hiệu trên diễn ra trong hai ngày 20-21/6 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Theo nhân viên bảo vệ, khu vực này lúc nào cũng xảy ra tình trạng khách hàng đông đúc, chen lấn để được mua hàng.

Chương trình giảm giá hàng hiệu trên diễn ra trong hai ngày 20-21/6 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Theo nhân viên bảo vệ, khu vực này lúc nào cũng xảy ra tình trạng khách hàng đông đúc, chen lấn để được mua hàng.

Phía bên trong sảnh chính, để qua cổng vào khu mua sắm, các tín đồ hàng hiệu mệt mỏi chờ đợi tới lượt.

Phía bên trong sảnh chính, để qua cổng vào khu mua sắm, các tín đồ hàng hiệu mệt mỏi chờ đợi tới lượt.

Khách quá đông, lại chen lấn xô đẩy nên các cửa vào lúc nào cũng chật kín.

Khách quá đông, lại chen lấn xô đẩy nên các cửa vào lúc nào cũng chật kín.

Với các sản phẩm hàng hiệu 'chạm đáy' như vậy, nhiều tín đồ hàng xa xỉ không thể bỏ qua dịp này để có được những món đồ yêu thích với giá rẻ.

Với các sản phẩm hàng hiệu 'chạm đáy' như vậy, nhiều tín đồ hàng xa xỉ không thể bỏ qua dịp này để có được những món đồ yêu thích với giá rẻ.

Khu mua sắm có nhiều mặt hàng như túi xách, nước hoa...

Khu mua sắm có nhiều mặt hàng như túi xách, nước hoa...

... đến quần áo. Khách đông, sáng 20/6, đơn vị tổ chức phải đóng cửa từ 11h đến 16h để độ 'nóng' giảm bớt.

... đến quần áo. Khách đông, sáng 20/6, đơn vị tổ chức phải đóng cửa từ 11h đến 16h để độ 'nóng' giảm bớt.

Chị Dương Thúy, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hàng hóa trong kho vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, do khách không chịu xếp hàng, trong khi lượng người tại sảnh và bên trong tầng 1 ngày càng đông, nên chị đã phải đưa thông báo để khách về bớt.

Chị Dương Thúy, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hàng hóa trong kho vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, do khách không chịu xếp hàng, trong khi lượng người tại sảnh và bên trong tầng 1 ngày càng đông, nên chị đã phải đưa thông báo để khách về bớt.

Quầy bán mỹ phẩm có rất đông chị em lựa chọn.

Quầy bán mỹ phẩm có rất đông chị em lựa chọn.

Trẻ nhỏ cũng đi mua sắm cùng bố mẹ. Sáng 20/6, chị Nguyễn Phương Mai cho con đi mua hàng từ 9h, nhưng chờ đến 11h vẫn không được vào. Chị cho biết không thể chen chúc vào mua hàng nên cả 3 mẹ con đành phải ngồi chờ ở sảnh khách sạn.

Trẻ nhỏ cũng đi mua sắm cùng bố mẹ. Sáng 20/6, chị Nguyễn Phương Mai cho con đi mua hàng từ 9h, nhưng chờ đến 11h vẫn không được vào. Chị cho biết không thể chen chúc vào mua hàng nên cả 3 mẹ con đành phải ngồi chờ ở sảnh khách sạn.

Tại sảnh khách sạn, vào buổi sáng, nhân viên liên tục giơ biển báo yêu cầu khách trở lại sau 1 tiếng vì quá đông, song vẫn không thể ngăn được dòng người đổ đến.

Tại sảnh khách sạn, vào buổi sáng, nhân viên liên tục giơ biển báo yêu cầu khách trở lại sau 1 tiếng vì quá đông, song vẫn không thể ngăn được dòng người đổ đến.

Đến tối 20/6, khu mua sắm này vẫn rất đông người. 'Thường sự kiện giảm giá chỉ đông trong khoảng 3-4 tiếng đầu, vì thế, ban tổ chức phối hợp với các nhãn hàng tập trung giảm giá sâu vào khung giờ vàng, từ 16h đến 21h, nhằm điều phối được lượng khách', đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ.

Đến tối 20/6, khu mua sắm này vẫn rất đông người. 'Thường sự kiện giảm giá chỉ đông trong khoảng 3-4 tiếng đầu, vì thế, ban tổ chức phối hợp với các nhãn hàng tập trung giảm giá sâu vào khung giờ vàng, từ 16h đến 21h, nhằm điều phối được lượng khách', đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn