Nghiệp kinh doanh khốc liệt của các hoa hậu Hong Kong

Kinh tếChủ Nhật, 06/12/2015 06:36:00 +07:00

Điểm mặt những hoa hậu Hong Kong dành tình yêu cho việc đầu tư kinh doanh thay vì rẽ sang làng giải trí như nhiều giai nhân vẫn làm.

Điểm mặt những hoa hậu Hong Kong dành tình yêu cho việc đầu tư kinh doanh thay vì rẽ sang làng giải trí như nhiều giai nhân vẫn làm.

Nhiều hoa hậu Hong Kong sau khi đăng quang đã chuyển tay ngang sang kinh doanh, thay vì chọn nghề nghiệp khác.

Quảng Mỹ Vân (Cally Kwong)

Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1982 và chính thức tham gia làng giải trí với vai trò là một nữ ca sĩ. Mỹ Vân đã cho phát hành nhiều album và bản hit tiếng Quảng Đông được nhiều người yêu mến, được mệnh danh là "Nữ ca sĩ hát tiếng Quảng được ái mộ nhất".
Quảng Mỹ Vân ngày ấy bây giờ. 
Năm 1998 cô chính thức giải nghệ và bước vào công việc kinh doanh bất động sản. Kỷ lục có thời gian Quảng Mỹ Vân nắm trong tay 10 lô nhà đất giá trị.

Năm 1997 xảy ra khủng hoảng kinh tế khiến cô phải bán lượng lớn tài sản đang có. Hiện tại người đẹp 52 tuổi kinh doanh trang sức đá quý và chuỗi phòng khám đa khoa, gặt hái nhiều thành công, sở hữu khối tài sản 500 triệu NDT (1,7 nghìn tỉ đồng) và trở thành một trong những sao nữ kinh doanh nhà đất thành công nhất xứcảng thơm.

Mỹ Vân từng thuê vệ sĩ của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton làm người hộ tống mỗi khi cô đi công tác.

Trần Diệu Anh (Mariane Chan)
Vẻ đẹp bền mãi với thời gian của Diệu Anh. 
Diệu Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993 và lọp Top 5 cùng giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất, sau đó cô ký hợp đồng biểu diễn cho đài TVB và trở thành một trong hai Hoa đán của đài bên cạnh Thái Thiếu Phân.


Năm 2006 người đẹp sinh năm 1972 chấm dứt hợp đồng với TVB và chính thức chuyển sang kinh doanh, thành lập công ty thực phẩm chức năng và dược phẩm chăm sóc sức khỏe. Công ty ban đầu chỉ có 2 nhân viên, giờ đã có trên 200 người.

Nhờ có danh tiếng, Trần Diệu Anh bỏ tiền ký hợp đồng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Ngô Quân Như làm người đại diện cho sản phẩm của mình. Năm 2006, cô nhận giải thưởng Người Hoa thành đạt thế giới và liên tiếp 3 năm mang về danh tiếng sản phẩm sức khỏe quốc tế.

Hướng Hải Lam (Anne Heung)
Hướng Hải Lam hài lòng với cuộc sống ngoài Cbiz. 
Năm 1998 Hướng Hải Lam đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 1998 và các giải thưởng phụ như Hoa hậu ăn ảnh, Người đẹp thân thiện và giải thưởng Sắc đẹp hoàn cầu. Trong cùng năm, người đẹp 24 tuổi đại diện Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Hoa và giành giải Á hậu 2.


Từ đấu trường nhan sắc, Hướng Hải Lam chính thức gia nhập làng giải trí và ghi dấu ấn với các bộ phim truyền hình như Dương Quý Phi hay Vô đầu đông cung...

Tuy nhiên sau hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, Hướng Hải Lam cảm thấy không thích nghi được với làng nghệ. Cô chính thức chuyển hướng sang đại lục kinh doanh với đồng lương tháng chỉ vài trăm tệ. Sau đó cô tiếp tục làm thêm như tham gia sự kiện, khách mời truyền hình...

Mặc dù thu nhập không cao bằng diễn xuất nhưng Hướng Hải Lam thực sự thấy thoải mái với cuộc sống của một người bình thường: "Làng giải trí luôn khiến tôi bị động và có cảm giác choáng ngợp. Hiện tại tôi đã có thể làm chủ được cuộc sống của mình".

Lý Thi Vận (Selena Li)

Người đẹp sinh năm 1981 từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2003 và giành hai giải thưởng phụ gồm Người đẹp ăn ảnh và Người đẹp tài năng. Bước ra từ cuộc thi, Lý Thi Vận ký hợp đồng trở thành diễn viên đài TVB, tham gia đóng nhiều bộ phim và đạt nhiều giải thưởng tôn vinh khả năng diễn xuất.
Chặng đường đi của Lý Thi Vận khá gập ghềnh. 
Năm 2010, Lý Thi Vận chính thức đầu tư kinh doanh, mở trường học trang điểm và làm giám đốc. Tuy nhiên việc kinh doanh chiếm quá nhiều kinh phí, cô đã phải bỏ ra hàng triệu NDT trước khi kết toán. Đến khi cô khai trương chi nhánh mới khiến công việc thêm bận rộn.


Mặc dù người đẹp đã cố gắng hết mình nhưng do năng lực quản lý chưa vững, thậm chí buộc cô phải bán đi toàn bộ cổ phần tại trường học trang điểm của mình để trở lại diễn xuất.

Hiện tại, Lý Thi Vận đã đổi nghệ danh thành Lý Thi Nhiêu (dịu dàng) với hy vọng nghiệp diễn của mình sẽ sang trang, thuận lợi.

Dương Bảo Linh (Pauline Yeung)
 Người đẹp 48 tuổi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 1987
Người đẹp 48 tuổi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 1987 và danh hiệu Hoa hậu thân thiện quốc tế, sau đó cô tiếp tục đoạt giải Hoa hậu châu Á tại Miss World diễn ra ở London (Anh) và lọt Top 5 tại Miss Universe diễn ra ở Đài Loan. Nhờ thành công trên, Dương Bảo Linh lấn sân làng giải trí, trở thành diễn viên và MC truyền hình cho đài TVB.


Năm 1992 sau khi kết thúc hợp đồng, người đẹp sinh năm 1967 đầu tư kinh doanh trang sức khi thành lập Tập đoàn trang sức Lục Phúc, gặt hái thành công vang dội.

Trương Văn Anh (JoJo Cheung)
Trương Văn Anh thành công với tài năng trang điểm. 
Trương Văn Anh từng là người mẫu thời trang và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1974, sau đó đại diện Hồng Kông tham dự Miss Universe dù không đạt giải thưởng.


Thành công từ Hoa hậu Hong Kong, Trương Văn Anh ký hợp đồng làm nhân viên truyền thông kiêm MC cho đài TVB. Bên cạnh đó cô còn làm thêm công việc trang điểm khi mở tiệm trang điểm với bí quyết riêng. Nhờ danh tiếng cùng kỹ năng trang điểm riêng khiến công ty của Trương Văn Anh được đông đảo công chúng yêu thích.

Lâm Mẫn Lợi (Tiffany Lam)

Sau khi Lâm Mẫn Lợi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2002 và Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế người Hoa. Tuy nhiên sau khi đăng quang cô tham gia làng giải trí đúng một năm và giải nghệ, trở về quản lý công việc kinh doanh của gia đình.
Mục tiêu của Mẫn Lợi là một doanh nhân thành đạt. 
Người đẹp từng tiết lộ, cô nhận được nhiều lời mời diễn xuất nhưng đều từ chối. Nhiều người cho rằng nếu không diễn xuất sẽ nhanh chóng bị quên lãng nhưng Mẫn Lợi không quan tâm: "Bởi mãi mãi tôi vẫn là Hoa hậu Hồng Kông 2002, không ai có thể thay thế được".


Mục tiêu của Lâm Mẫn Lợi chính là trở thành một doanh nhân thành đạt như Lý Gia Thành, đưa nhãn hiệu thời trang của cô có thương hiệu quốc tế.


Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn