Nghiên cứu mới: ‘Hơn 75.000 người nhiễm virus corona mới ở Vũ Hán’

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 01/02/2020 15:19:00 +07:00
(VTC News) -

Theo nghiên cứu được công bố hôm 31/1, hơn 75.000 người nhiễm coronavirus mới (2019-nCoV) ở Vũ Hán, khu vực bùng phát dịch khẩn cấp y tế toàn cầu.

"Chúng tôi ước tính 75.815 người nhiễm bệnh ở Vũ Hán kể từ ngày 25/1/2020", một nhóm nghiên cứu do Gabriel Leung dẫn đầu đến từ Đại học Hong Kong báo cáo trên tờ The Lancet.

Tính đến ngày 31/1, chính phủ Trung Quốc cho biết số trường hợp được xác nhận đã tăng lên gần 12.000 ca đối với toàn Trung Quốc, trong đó có 259 trường hợp chết người.

Nghiên cứu mới: ‘Hơn 75.000 người nhiễm virus corona mới ở Vũ Hán’ - 1

(Ảnh minh họa: CNN)

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 30/1 tuyên bố dịch bệnh là trường hợp khẩn cấp toàn cầu, nhưng cho biết họ không khuyến nghị bất kỳ hạn chế thương mại hoặc du lịch quốc tế nào.

"Sự khác biệt rõ ràng giữa các ước tính mô hình của chúng tôi về nhiễm trùng 2019-nCoV và số trường hợp được xác nhận thực tế ở Vũ Hán có thể do một số yếu tố", ông Leung nói. Sự sai khác thời gian giữa lúc nhiễm và khởi phát triệu chứng, sự trì hoãn điều trị y tế ở những người bị nhiễm và thời gian cần thiết để xác nhận các trường hợp mắc bệnh với xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến việc ghi chép và báo cáo tổng thể, ông nói.

Nghiên cứu cho thấy mỗi người bị nhiễm virus, xuất hiện vào tháng 12/2019, có thể đã lây nhiễm trung bình cho hai đến ba người và dịch bệnh đã tăng gấp đôi quy mô cứ sau 6,4 ngày. Nếu virus lây lan nhanh chóng ở quy mô quốc gia, dịch bệnh có thể đã phát triển ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, với độ trễ thời gian từ một đến hai tuần sau Vũ Hán, ông Joseph Wu, giáo sư tại Đại học Hong Kong nói.

Các thành phố lớn ở nước ngoài có liên kết giao thông chặt chẽ với Trung Quốc cũng có khả năng bùng phát dịch bệnh. Nếu ước tính mới về các trường hợp là chính xác, điều đó có nghĩa là tỷ lệ gây chết của virus 2019-nCoV thấp hơn đáng kể so với số liệu sơ bộ. Nhưng tỷ lệ chết người thấp vẫn có thể dẫn đến một số lượng lớn thiệt mạng nếu virus lây lan rộng.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cúm theo mùa giết chết từ 290.000 đến 650.000 người mỗi năm. Tại Mỹ, tỷ lệ chết người ở những người nhiễm cúm là 0,13%, theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

2019-nCoV là một chủng của "gia đình" virus corona, bao gồm hai dịch bệnh chết người trước đó là Sars và Mers. Tỷ lệ chết người tương ứng ở bệnh nhân Sars và Mers là 9,5% và 34,5%, cao hơn nhiều so với virus corona mới này.

Phương Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn