Nghịch tử dùng ống điếu đánh vào đầu mẹ ruột

Pháp luậtThứ Tư, 24/08/2016 16:56:00 +07:00

Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ ruột, giữa đêm Khánh cầm ống điếu bọc nhôm đánh liên tiếp vào đầu khiến mẹ gục ngã bên vũng máu.

Chiều 24/8, ông Nguyễn Phương Anh - Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng con dùng điếu đánh mẹ ruột tử vong. Thủ phạm là Đặng Công Khánh (SN 1985, trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh).

3333-1606

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 23/8, Khánh xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Lô Thị Lợi (SN 1956). Trong lúc đôi bên cãi vã, Khánh đã dùng ống điếu bọc nhôm đánh liên tiếp vào đầu bà Lợi khiến bà gục bên vũng máu.

Phát hiện sự việc, chị Lê Thị Hạnh (vợ Khánh) đang mang bầu tháng thứ 6 lao vào khuyên can chồng cũng bị Khánh dùng điếu đánh vào người.

Sau khi gây án, Khánh rời khỏi hiện trường. Bà Lợi và chị Hành được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên bà Lợi đã tử vong vào trưa 23/8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Video: 'Nghịch tử' giết mẹ rồi bỏ xác vào túi nilon

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn