Nghịch tử dùng gậy đánh chết cha rồi lên giường đi ngủ

Pháp luậtThứ Ba, 09/06/2015 05:05:00 +07:00

Sau khi dùng gậy đánh bố ngất xỉu, Bảo ung dung lên giường đi ngủ, khi phát hiện bố tử vong, gã đã bỏ trốn

(VTC News) - Sau khi dùng gậy đánh bố ngất xỉu, Bảo ung dung lên giường đi ngủ, khi phát hiện bố tử vong, gã đã bỏ trốn.

Ngày 9/6, Đại tá Trần Đình Nhị - Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết, đơn vị đang phối hợp với PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ nghi can Dương Văn Bảo (34 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) để làm rõ về hành vi giết người.


Đáng nói, nạn nhân là ông Dương Văn Thắng (54 tuổi) -  bố đẻ của Bảo.

Nghi can Bảo tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 7/6, Dương Văn Bảo có hỏi bố về cuốn sổ tiết kiệm của gia đình nhưng ông Thắng bảo đã đưa cho con gái (chị của Bảo) ở Hương Khê cất giữ.

Bảo cho rằng bố không tin tưởng giao cuốn sổ tiết kiệm đó cho mình, sau đó cả hai xảy ra cãi vã. Bực tức, anh này ném vỡ chiếc điện thoại của bố.

Tới 22h cùng ngày, ông Thắng có hỏi về chiếc điện thoại, mâu thuẫn tiếp tục nảy sinh.

Lúc này, Bảo cầm một chiếc gậy gỗ dài 50 cm tiến tới đánh mạnh vào đầu ông Thắng khiến ông gục tại chỗ. Sau đó, Bảo ung dung lên giường đi ngủ. Khi phát hiện bố đã tử vong, Bảo nhanh chóng rời khỏi nhà và bỏ trốn.

Sáng 8/6, khi bà Trần Thị Hồng (vợ ông Thắng) từ nhà con gái về đã phát hiện thi thể chồng trước sân nhà vội trình báo công an. Bảo bị bắt ngay sau đó vài giờ đồng hồ.

Huy Toàn

Bình luận
vtcnews.vn