Nghịch tử đâm chết bổ đẻ rồi tự sát: Lời kể nhân chứng

Pháp luậtChủ Nhật, 18/06/2017 17:48:00 +07:00

Một vị khách đến nhà chơi bàng hoàng chứng kiến cảnh Bình cầm dao tấn công bố đẻ rồi tự sát.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ án con sát hại bố đẻ rồi tự sát tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) khiến dư luận bàng hoàng.

Nạn nhân là anh Đào Quang Trung (SN 1977, tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), còn nghi phạm là cậu con trai tên là Đào Đức Bình (SN 1999).

loi ke nhan chung vu nghich tu chem bo roi tu sat chan dong lang que hinh anh 1

 Bình (ảnh nhỏ) sát hại bố rồi tự tử khiến người dân xã Thụy Vân bàng hoàng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/6, người dân xóm Nội (xã Thụy Vân) nghe tiếng ồn ào tại nhà anh Trung. Mọi người chạy sang thì bàng hoàng phát hiện anh Trung và cậu con trai Đào Đức Bình nằm trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Việt Trì.

Do vết thương quá nặng, anh Trung tử vong, còn Bình may mắn thoát chết và đang điều trị tại bệnh viện.

Trả lời PV về vụ án trên, lãnh đạo Công an xã Thụy Vân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nhà anh Trung có một vị khách tới chơi và chứng kiến sự việc. Theo lời vị khách kể lại, anh Trung và Bình cãi nhau về chuyện Bình lấy xe máy của gia đình đi chơi nhưng bị cảnh sát giữ xe vì vi phạm giao thông. Bình xin tiền để lấy xe máy nhưng bố không cho nên hai bố con xảy ra cãi vã.

“Theo vị khách kể lại, Bình xin tiền thì anh Trung nói “tao không có tiền để đi chuộc xe cho mày” rồi hai bố con xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức anh Trung đuổi Bình ra khỏi nhà. Sau đó hai bố con tiếp tục cãi vã rồi Bình cầm dao đâm bố rồi tự sát.

Hiện Công an tỉnh đã mời vị khách ra làm việc để điều tra làm rõ vụ án”, lãnh đạo Công an xã Thụy Vân thông tin.

Video: Nghịch tử cầm chổi đánh mẹ khiến dân mạng dậy sóng

Lãnh đạo Công an xã Thụy Vân cho biết, vợ chồng anh Trung sinh được 3 người con, Bình là con trưởng, con nhỏ nhất mới 3 tuổi. Thường ngày anh Trung đi làm thợ xây kiếm tiền chăm lo cho vợ con.

Còn Bình chưa có tiền án, tiền sự nhưng do ham chơi bời nên đã bỏ học. Đối tượng cũng không chịu làm ăn giúp đỡ bố mẹ và các em mà thường xuyên bỏ nhà đi chơi lêu lổng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bình để điều tra làm rõ vụ án mạng.

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn