Nghịch tử 36 tuổi cầm dao đòi mẹ đưa tiền để ăn chơi

Pháp luậtThứ Sáu, 31/05/2019 17:00:00 +07:00

Thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Đức Phước (trú tại Thường Tín, Hà Nội) về nhà cầm dao dọa giết mẹ đẻ, yêu cầu đưa tiền.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa kởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Phước (36 tuổi, trú tại phố Ga, thị trấn Thường Tín) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/4, Nguyễn Đức Phước (36 tuổi) đi chơi về nhà thì lớn tiếng đòi mẹ là đẻ là bà Trần Thị Q. cho tiền.

Không thấy mẹ đáp lại, Phước cầm một con dao dài khoảng 40cm đến phòng ngủ của mẹ chém vào cửa và dọa giết.

614855824117517196790722176897190360776704n

 Nguyễn Đức Phước tại cơ quan điều tra.

Thấy vậy, bà Q. sợ hãi liền lấy 10 triệu đồng đưa cho Phước qua khe cửa sổ. Tuy nhiên, Phước tiếp tục chửi bới, đòi thêm 20 triệu nữa nhưng bà Q. bảo sẽ đưa tiền cho con vào sáng hôm sau.

Phước tiếp tục ra điều kiện yêu cầu bà Q. khoảng 11 ngày sau phải đưa cho hắn 100 triệu đồng. Sau đó, Phước bỏ về phòng ngủ ở tầng 3 và để con dao ở gầm giường.

Sau đó, gia đình bà Q. trình báo cơ quan chức năng về sự việc trên. Tại cơ quan công an, Phước khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Phước từng có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và ra tù vào tháng 4/2018.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn