Nghịch pháo, một học sinh lớp 2 phải tháo khớp ngón tay

Sức khỏeThứ Tư, 19/01/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 18/1, tại xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn đốt pháo nổ khiến một học sinh tiểu học phải tháo khớp ngón tay.

(VTC News) - Sáng 18/1, tại xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn đốt pháo nổ khiến một học sinh tiểu học phải tháo khớp ngón tay.

 

Theo lời anh Trương Đình Long (35 tuổi - trú xóm Hùng Phong, xã Quỳnh Phương) cho biết, con anh là Trương Đình Tố (8 tuổi, học sinh lớp 2) trên đường đi học nhặt được một quả pháo nên đã cùng nhiều bạn nữa đưa pháo ra đốt. Một tiếng nổ lớn phát ra khiến nhiều cháu hoảng sợ bỏ chạy, riêng Tố bị thương ngất xỉu.

 

 Cháu Tố sau khi được phẫu thuật
Mọi người vội vàng đưa Tố đến bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ phải phẩu thuật tháo khớp 2 ngón tay của bàn tay trái cho cháu. Ngoài ra cả hai lòng bàn tay còn bị lở loét, nhận định ban đầu có khả năng khi châm ngòi nhưng chưa kịp vứt thì pháo đã phát nổ.

 

Qua sự việc trên, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần nhắc nhở và có biện pháp đề phòng con em mình sử dụng pháo nổ trái phép, tránh xảy ra sự việc đau lòng những ngày giáp Tết.

 

Hà Thanh - Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn