Nghịch dại, bé gái 9 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Thời sựThứ Sáu, 27/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Đứng trên miếng xốp, lấy dây giầy buộc vào cửa sổ rồi đưa cổ vào sợi dây, trượt chân, bé gái 9 tuổi đã tử vong.

(VTC News)- Đứng trên miếng xốp, lấy dây giầy buộc vào cửa sổ rồi đưa cổ vào sợi dây, trượt chân, bé gái 9 tuổi đã tử vong.

Sáng 26/12, cháu Hồ Thị Thủy, SN 2004, trú tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái (An Lão, Hải Phòng) sau khi đi học về đã lên tầng 2 nhà ông bà nội dùng sợi dây giầy buộc một đầu vào cửa sổ rồi lấy miếng xốp đứng lên, đưa cổ vào sợi dây nghịch.

Khi đứng lên miếng xốp, không may cháu bị trượt chân làm miếng xốp bật ra ngoài khiến cháu bị chới với. Đến khoảng 11h, người trong gia đình lên gọi cháu xuống ăn cơm thì phát hiện cháu đã tử vong.

treo cổ, bé gái 9 tuổi, An Lão, Hải Phòng, dây giầy
Ảnh minh họa - Ảnh Internet 
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và kết luận cháu Thủy tử vong trong tư thế treo cổ do cháu nghịch dây.

Được biết, cháu Hồ Thị Bích Thủy (9 tuổi), là học sinh lớp 3 trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín, xã An Thái (An Lão, Hải Phòng). Cháu Thủy sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Cháu sống với ông bà nội từ nhỏ và rất hay lấy dây làm đồ chơi.

Minh Khang

Bình luận