Nghịch cảnh dự án nhà ở tại Hải Phòng: Chủ tịch thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý

Bất động sảnThứ Tư, 07/12/2022 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương vào cuộc tìm biện pháp giải quyết những tồn tại trong dự án nhà ở tại quận Dương Kinh.

Video: Nghịch cảnh trong các đại dự án nhà ở tại quận Dương Kinh (Hải Phòng)

Liên quan đến loạt bài của VTC News về nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục có chỉ đạo nhằm kiểm tra, giải quyết.

Cụ thể, VTC News phản ánh về thực trạng đang xảy ra tại Dự án nhà ở Anh Dũng 5 (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) là hơn 10 năm nay, nhiều hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước thông tin này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Hải Phòng, UBND quận Dương Kinh và các đơn vị liên quan kiểm tra vấn đề báo nêu; có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.  

Nghịch cảnh dự án nhà ở tại Hải Phòng: Chủ tịch thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý - 1

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng liên tiếp chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương giải quyết những bất cập tại dự án nhà ở quận Dương Kinh.

Trước đó, sau khi Báo VTC News có loạt bài về những dự án nhà ở tại phường Anh Dũng rộng hàng chục hecta để cỏ mọc um tùm gần 20 năm nay, ngày 12/9, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân có chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Dương Kinh và các cơ quan liên quan kiểm tra, khẩn trương đề xuất giải quyết những tồn tại, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố.

Nghịch cảnh dự án nhà ở tại Hải Phòng: Chủ tịch thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý - 2

Nhiều dự án nhà ở tại phường Anh Dũng để cỏ dại mọc ngập đầu người gần 20 năm nay.

Từ năm 2002, 13 hộ dân thuộc xóm Lò Gạch, xã Anh Dũng (cũ, nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) thuộc diện được thành phố Hải Phòng thu hồi đất để phục vụ Dự án nhà ở Anh Dũng 5.

Tuy nhiên, do không thống nhất được mức giá và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng nên 13 hộ dân không được bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư suốt từ đó đến nay.

Sau khi dự án được san lấp mặt bằng, độ cao chênh lệch nên cứ tới mùa mưa, bão là khu dân cư xóm Lò Gạch, nơi 13 hộ dân sinh sống lại bị ngập lụt. Bao năm nay, làm đơn kiến nghị gửi khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người dân bức xúc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn