Nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại Hải Phòng: Nhiều hạng mục vi phạm, bị xử lý

Bất động sảnThứ Tư, 26/10/2022 15:25:00 +07:00
(VTC News) -

Liên quan loạt dự án nhà ở tại quận Dương Kinh (Hải Phòng), Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng vừa cung cấp thông tin về những hạng mục vi phạm trật tự xây dựng.

Video: Nghịch cảnh trong các đại dự án nhà ở tại quận Dương Kinh (Hải Phòng)

Cụ thể, tại Dự án nhà ở Anh Dũng 1, chủ đầu tư là chi nhánh miền Bắc - Tổng Công ty Công trình giao thông 5 (nay là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 573) có 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt.

Sở Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp và có văn bản đôn đốc chính quyền địa phương xử lý vi phạm theo quy định.

Nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại Hải Phòng: Nhiều hạng mục vi phạm, bị xử lý - 1

Dự án Nhà ở Anh Dũng 5

Tại Dự án nhà ở Anh Dũng 5 (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư tổng hợp và Hợp tác quốc tế), có 3 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, thanh tra Sở xây dựng không nêu tên cụ thể từng công trình vi phạm, vi phạm những gì, tên chủ đầu tư và thời gian vi phạm.

Thông tin rõ hơn với PV VTC News, đại diện UBND phường Anh Dũng cho biết, các công trình vi phạm trật tự xây dựng do thanh tra Sở Xây dựng cung cấp đã có hồ sơ lưu trữ tại UBND phường.

Cụ thể, tại Dự án nhà ở Anh Dũng 1, hai công trình vi phạm gồm 1 nhà mái tôn, khung thép rộng 300m2, danh nghĩa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 573 (Hà Nội). Hạng mục này được xây dựng từ khoảng năm 2016-2017, đã bị UBND quận Dương Kinh xử phạt 40 triệu đồng, tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này chưa nộp số tiền trên.

Nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại Hải Phòng: Nhiều hạng mục vi phạm, bị xử lý - 2

Hai công trình bị xác định vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án Nhà ở Anh Dũng 1.

Bên cạnh đó, một nhà mái tôn khung thép, rộng khoảng 300m2 tại lô B06. Danh nghĩa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 573 (Hà Nội), tham gia góp gốn xây dựng công trình này là ông Hoàng Văn Triển (xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Công trình đã bị lập biên bản vi phạm và xử phạt 45 triệu đồng, chủ đầu tư công trình đã nộp số tiền này.

Đại diện UBND phường Anh Dũng cho biết thêm, theo quy định, ngoài việc nộp phạt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình sau 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm (18/11/2021). Quá thời hạn, UBND quận Dương Kinh sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên đến nay, hai công trình này vẫn tồn tại và còn là nơi sản xuất của một cơ sở.

Nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại Hải Phòng: Nhiều hạng mục vi phạm, bị xử lý - 3

Một diện tích rộng lớn được san lấp với ý định làm các sân bóng đá mini khi không được cấp phép đã phải dừng lại.

Đáng chú ý, cũng tại Dự án Anh Dũng 1, trong những ngày qua, một người được cho là đại diện Ban quản lý dự án đã huy động phương tiện, máy móc, chở cát san lấp mặt bằng một diện tích rộng lớn được quy hoạch dải cây xanh, thể thao, với ý định làm các sân bóng đá mini. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, UBND phường lập tức kiểm tra, do người này không cung cấp được thủ tục, giấy phép xây dựng nên đã lập biên bản đình chỉ thi công. Trong khi đó, chủ đầu tư Dự án Nhà ở Anh Dũng 1 vẫn đang bặt vô âm tín, các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tại Hải Phòng chưa thể liên lạc được với đơn vị này.

Nghịch cảnh đại dự án nhà ở tại Hải Phòng: Nhiều hạng mục vi phạm, bị xử lý - 4

Khu vực được quy hoạch đất công cộng, cây xanh phục vụ cộng đồng dân cư sinh sống trong dự án, nhiều năm nay đã sử dụng với mục đích khác.

Cũng theo đại diện UBND phường Anh Dũng, tại Dự án nhà ở Anh Dũng 5, có 3 công trình vi phạm trật tự xây dựng, tuy nhiên đây là các vi phạm nhỏ của 3 hộ dân, bị phường lập biên bản và xử lý.

Theo ghi nhận của VTC News, cũng tại dự án này, cả một nhà hàng rộng lớn, khu ao câu tôm đã hoạt động nhiều năm nay, nằm ngay khu vực được quy hoạch là đất công cộng, đất cây xanh. Đến thời điểm này, trả lời PV VTC News, chủ đầu tư cho biết vẫn chưa được cấp phép, hiện đang làm thủ tục xin cấp phép. Vị này cho biết thêm, đang trong quá trình thiết kế để trình Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng theo đúng quy hoạch. "Bên tôi đã bỏ tiền mua khu đất này, theo hình thức liên kết hợp tác. Bỏ tiền ra thì phải xót. Chúng tôi đã thiết kế nhưng chưa phù hợp nên chuyển đổi tạm, chờ thiết kế lại. Do là nhà tạm, dự án tạm nên cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép", vị này nói. 

Cũng liên quan đến loạt dự án nhà ở tại phường Anh Dũng đang gây xôn xao dư luận vì nhiều bất cập và sai phạm, ngày 9/9, PV VTC News đã đặt lịch làm việc và đề nghị cung cấp thông tin với Cục Thuế TP Hải Phòng để làm rõ những phản ánh của dư luận về trách nhiệm nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác của các chủ dự án, các nhà đầu tư trong gần 20 năm qua. Tuy nhiên đến nay, VTC News vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn