Nghi vấn trốn thuế dự án 17 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 31/08/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Hơn một năm nghiệm thu dự án trên 17 tỷ đồng của một bệnh viện, Công ty TNHH Thiện Phúc ở Cà Mau vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ với ngành thuế.

(VTC News) - Hơn một năm nghiệm thu dự án trên 17 tỷ đồng của một bệnh viện, Công ty TNHH Thiện Phúc ở Cà Mau vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ với ngành thuế.

Thời gian gần đây nhiều cán bộ trong ngành xây dựng ở Cà Mau tỏ ra nghi ngờ về dấu hiệu bất minh của hợp đồng kinh tế số 16/02-2011/TP-MEDIC được Công ty TNHH Thiện Phúc ở phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau) ký kết với Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic (Bạc Liêu) về việc lắp đặt hệ thống mạng LAN, tổng đài nội bộ và thiết bị hội nghị có tổng giá trị trên 17,1 tỷ đồng.

Hợp đồng này được Công ty TNHH Thiện Phúc kê khai trong hồ sơ dự thầu hệ thống công nghệ thông tin của dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Trụ sở công ty Thiện Phúc ở Cà Mau. Ảnh: Ái Nam 
Để có cơ sở đánh giá năng lực của nhà thầu, Ban Quản lý dự án khu đô thị Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Cà Mau gửi công văn đến Bệnh viện Thanh Vũ với đề nghị cung cấp thông tin về dự án mà Công ty Thiện Phúc thực hiện tại Bạc Liêu.

Dưới góc trái công văn này, bác sĩ Phạm Thanh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic ký tên, đóng dấu với bốn dòng xác nhận vào ngày 21/8, với nội dung Công ty Thiện Phúc có thi công dự án theo hợp đồng 16/02-2011/TP-MEDIC với vốn đầu tư trên 17,1 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng trên 17 tỷ đồng. Ảnh: Ái Nam 
Sau khi hoàn thành hợp đồng 16/02-2011/TP-MEDIC ký ngày 18/2/2011, ngày 25/6/2011 Công ty Thiện Phúc và Bệnh viện Thanh Vũ tiến hành nghiệm thu, thống nhất lắp đặt đầy đủ thiết bị mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện. Sau 10 ngày nghiệm thu, Bệnh viện Thanh Vũ trả hết tiền cho Công ty Thiện Phúc theo hợp đồng 16/02-2011/TP-MEDIC.

Thế nhưng một điều lạ là hơn một năm nghiệm thu công trình có giá trị hàng chục tỷ đồng mà đến nay Công ty Thiện Phúc chưa thực hiện trách nhiệm với ngành thuế. Đó là thuế giá trị gia tăng 10% từ việc thực hiện hợp đồng kinh tế 16/02-2011/TP-MEDIC.
Hơn một năm nghiệm thu nhưng Công ty Thiện Phúc không thực hiện nghĩa vụ thuế nên có dấu hiệu "trốn thuế". Ảnh: Ái Nam 
Trao đổi với phóng viên sáng ngày 30/8, ông Lê Hoàng Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Cà Mau một lần nữa khẳng định Công ty Thiện Phúc chưa báo báo thuế từ khoản tiền thu được của dự án lắp đặt hệ thống mạng và tổng đài nội bộ tại Bệnh viện Thanh Vũ.

“Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với lãnh đạo Công ty Thiện Phúc để mời lên làm việc, làm rõ để xử lý theo pháp luật nhưng chưa được”, ông Phương cho biết thêm.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn