Nghi vấn Triều Tiên xuất khẩu than qua Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ

Thế giớiThứ Bảy, 27/01/2018 07:52:00 +07:00

Theo Reuters, 3 công ty tình báo cho biết cảng Nakhodka ở Nga trở thành nơi vận chuyển than đá của Triều Tiên.

Theo Reuters, Triều Tiên chuyển than đến Nga, sau đó là Hàn Quốc và Nhật Bản bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an hồi tháng 8/2017 cắt giảm nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Bình Nhưỡng để phát triển hạt nhân và tên lửa bằng cách cấm xuất khẩu than đá.  Tuy nhiên,Triều Tiên có ít nhất 3 lần chuyển than đến các cảng ở Nga, từ đó chuyển đến Nhật Bản và Hàn Quốc, theo Reuters.

than-da-trieu-tien-1

Một số nguồn tin tình báo cho rằng Triều Tiên vận chuyển than đến Hàn Quốc và Nhật Bản qua Nga. (Ảnh: Reuters) 

Một nguồn tin cho biết, có những tàu đến được Nhật Bản hay Hàn Quốc trong tháng 10/2017. Một nguồn tin an ninh Mỹ cũng xác nhận việc vận chuyển than qua Nga nhưng ngày 26/1, Điện Kremlin khẳng định Nga tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/1 đưa chủ tàu UAL Ji Bong 6 vào danh sách trừng phạt vì chuyển than đá từ Triều Tiên đến Kholmsk, Nga vào tháng 9/2017. Dù vậy vẫn chưa rõ những nước nào hưởng lợi từ việc vận chuyển than.

Video: Than đá Triều Tiên chất đống vì cấm vận

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn