Nghi vấn trẻ nhỏ nghịch lửa gây hỏa hoạn, hộ nghèo mất nhà trước Tết

Thời sựThứ Năm, 03/01/2019 15:12:00 +07:00

Căn nhà sàn lợp mái lá của một hộ dân nghèo ở Yên Bái bốc cháy dữ dội nghi do cháu bé nghịch lửa gây ra.

Chiều 3/1, ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch UBND xã Phúc An (huyện Yên Bình, Yên Bái) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày khiến một căn nhà sàn của người dân trong xã bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, nhà sàn lợp lá cọ của gia đình bà Tướng Thị Liên (60 tuổi, thôn Đồng Tí, xã Phúc An, huyện Yên Bình) bùng cháy dữ dội. Phát hiện hỏa hoạn, người dân và chủ nhà lập tức tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

"Xe cứu hỏa không thể đến kịp vì cách hiện trường khoảng 60km. Trước khi hỏa hoạn xảy ra, trong nhà bà Liên có một cháu nhỏ, nhiều khả năng cháu bé nghịch lửa làm cháy nhà", ông Thơm cho hay.

49454765_326357704640117_4172761169892737024_n

 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nông Xuân Mạnh)

Theo ông Thơm, gia đình bà Liên thuộc diện hộ nghèo trong xã. Sau hỏa hoạn, 4 người trong nhà bà Liên đã sang ở nhà vợ chồng con trai gần đó.

Chính quyền xã Phúc An cũng vận động người dân quyên góp hỗ trợ gia đình bà Liên, đồng thời báo cáo lên UBND huyện Yên Bình để giúp đỡ gia đình sau hỏa hoạn.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn