Nghi vấn thầy giáo đả thương nam sinh đi qua đêm với bạn gái

Pháp luậtThứ Hai, 08/09/2014 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Dương cùng bạn gái đi chơi, trên đường về bị một nhóm thanh niên đánh, trong đó có người được cho là thầy giáo dạy ở trường nạn nhân theo học.

(VTC News) - Dương cùng bạn gái đi chơi, trên đường về bị một nhóm thanh niên đánh, trong đó có người được cho là thầy giáo dạy ở trường nạn nhân theo học.

Ngày 8/9, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tích cực làm rõ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn xã Yên Sơn vào ngày 3/9.

Nạn nhân trong vụ xô xát là Phan Văn Dương (Học sinh lớp 12, trường THPT Phùng Khắc Khoan, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Anh Phan Văn Bảy (SN 1976, cậu ruột nạn nhân) cho biết, Dương và em Phan Thị Duyên (SN 1998, cùng trú tại xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 2/9 Dương và Duyên cùng nhau lên trung tâm TP Hà Nội chơi và đêm hôm đó không về.

 Nạn nhân Phan Văn Dương đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn (Ảnh: Minh Chiến)

“Cả hai gia đình thấy con ban đêm không về nên đã tỏa ra nhiều hướng đi tìm. Gia đình tôi cũng cử nhiều nhóm đi tìm Dương. Cả hai cháu đều sử dụng điện thoại di dộng nhưng đêm hôm đó không liên lạc được”-  anh Bảy cho hay.

Đến chiều 3/9, gia đình anh Bảy nhận được tin Dương bị đánh trọng thương và đang nằm ở gần cổng Ủy ban xã Hữu Bằng. Gia đình lập tức đến hiện trường đưa Dương đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. 

“Sau khi thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình tôi đã mua thuốc và xin phép đưa cháu về vì gia đình neo người” anh Bảy kể lại.

Anh Phan Văn Bảy cho hay, sau khi được gia đình đưa về, Dương kể lại sự việc và nói bị một nhóm khoảng 6 người đi trên 2 xe ô tô tấn công tại khu vực cây xăng thuộc xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

“Cháu Dương kể sau khi gia đình cháu Duyên tìm thấy và chở về bằng ô tô, đi đến khu vực cây xăng Xã Yên Sơn thì nhóm người trên xe dừng lại, giật giây chuyển bằng bạc trên người Dương và hô “Cướp”, rồi lao vào đánh Dương túi bụi” - anh Bảy thông tin.

Người dân thôn Ba Mát rất bức xúc trước sự việc (Ảnh: Minh Chiến)

Cũng theo anh Bảy, nhóm người lao vào đánh đập mặc cho Dương van xin và kêu cứu. Thời điểm này, nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã can ngăn nhưng không được.

Sau khi đánh Dương tại khu vực cây xăng Yên Sơn, nhóm người này tiếp tục kéo lê Dương lên xe ô tô và đánh đập. Sau đó, nhóm người chở Dương về gần cổng Ủy ban xã Hữu Bằng và thả Dương tại đây.

Theo thông tin nạn nhân kể lại với gia đình, trong nhóm người tham gia hành hung, Dương nhận ra một người là Nguyễn Đình Tám. Người này được cho là giáo viên trường THPT Phùng Khắc Khoan, nơi nạn nhân Dương đang theo học.

Đến sáng 4/9, nạn nhân Dương có biểu hiện trướng bụng, không thể đi vệ sinh nên gia đình tiếp tục đưa lên viện Xanh Pôn để điều trị.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Tâm – Hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, phía nhà trường chưa nhận được thông tin về vụ việc. Ông Tâm cũng xác nhận, Phan Văn Dương là học sinh lớp 12A6 của trường, còn thầy Nguyễn Đình Tám được cho là có tham gia vụ hành hung Dương là giáo viên dạy môn Sinh học của nhà trường.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ yêu cầu thầy Tám giải trình để làm rõ về sự việc. Nếu có việc như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” thầy Tâm cho biết.

Hiện nạn nhân Phan Văn Dương vẫn đang được điều trị tích cực với nhiều vết thương trên cơ thể tại bệnh viện Xanh Pôn. Nạn nhân vẫn chưa thể cử động và nói chuyện rất khó khăn.

Tại bệnh viện, nạn nhân Dương xác nhận với PV, trưa ngày 3/9 nhóm khoảng 6 người đã tham gia hành hung cậu học sinh này và trong số đó có thầy giáo Nguyễn Đình Tám. 

Hiện công an huyện Quốc Oai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn