Nghi vấn ô tô tải cố tình đâm xe máy rồi bỏ chạy: Công an Bắc Ninh vào cuộc

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 26/06/2020 14:20:47 +07:00
(VTC News) -

Công an Bắc Ninh cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra nghi vấn ô tô tải đâm xe máy rồi bỏ chạy.

Video: Nghi vấn xe tải cố tình đâm xe máy ngã ra đường rồi bỏ chạy ở Bắc Ninh

Sáng 26/6, Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp Đội CSGT (Công an TP Bắc Ninh) xác minh, điều tra nghi vấn xe tải cố tình đâm xe máy rồi bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cùng ngày, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT (Công an TP Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận những hình ảnh cùng clip chia sẻ trên mạng xã hội. Đội CSGT TP Bắc Ninh đang xác minh thông tin, kiểm tra hiện trường trên tuyến cao tốc.

"Từ đêm 24/6 đến thời điểm này, Công an TP Bắc Ninh vẫn chưa tiếp nhận bất cứ thông tin trình báo nào về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Mở rộng điều tra trong khoảng 10 ngày nay cũng không có vụ việc nào tương tự như hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội", vị CSGT nói.

Vị này cũng cho biết thêm, theo quy định, khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về các vụ tai nạn giao thông, trực ban Công an TP Bắc Ninh sẽ báo cáo lãnh đạo đơn vị để giao Đội CSGT và Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc giải quyết. Tuy vậy, các đơn vị liên quan đều khẳng định không nhận được bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ tai nạn trên.

Nghi vấn ô tô tải cố tình đâm xe máy rồi bỏ chạy: Công an Bắc Ninh vào cuộc - 1

Xe tải lạng lách, cố tình đâm trúng xe máy. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip vụ tai nạn giao thông được cho là xảy ra vào 23h21 ngày 24/6 khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Đoạn clip cho thấy một xe mô tô đang chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu vực TP Bắc Ninh thì bị xe tải từ phía sau vượt lên, lạng lách và cố tình đâm trúng.

Sau va chạm, xe máy và tài xế ngã văng về phía lan can đường, xe tải tăng ga bỏ chạy. Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn