Nghi vấn mẹ dùng gối đè chết con gái 14 tháng tuổi chỉ vì muốn có một đứa con trai

Đời sốngChủ Nhật, 22/10/2017 09:00:00 +07:00

Chính một người bác trong gia đình đã lên tiếng tố cáo người mẹ này.

Ngày 18/10 vừa qua, một bà mẹ 28 tuổi đã bị cáo buộc vì tội cố ý làm chết con gái của mình bằng cách dùng gối đè đến chết, chỉ bởi cô ta mong muốn có một đứa con trai.

Sự việc xảy ra tại nhà riêng của gia đình ở Drumchapel, Glasgow, Scotland vào ngày 17/4/2016. Bé gái có tên Inaya, 14 tháng tuổi, còn người mẹ là Sadia Ahmed .


Bé gái đáng thương qua đời lúc mới 14 tháng tuổi 

Khi được đưa đến bệnh viện, em đã bị tổn thương não, tim ngừng đập và không có mạch. Dù đã cố gắng hết sức nhưng bác sỹ đã thua cuộc. Bé qua đời vào ngày 20/4/2016 tại Bệnh viên nhi Hoàng gia nước này. 

Video: Đau lòng vụ án cha giết con tâm thần để bảo vệ tính mạng cho cả nhà

Theo lời kể của Shagufta Yasmin - bác gái của Inaya - thì bà cho biết, khi phát hiện mình mang thai một bé gái, Sadia Ahmed đã khóc rất nhiều và có ý định phá thai. Sau này, Sadia Ahmed còn từng thú nhận với bà là chính cô đã giết con gái của mình. 


Người bác Shagufta Yasmin (ngoài cùng bên phải) đã cung cấp nhiều thông tin cho tòa 

''Cô ấy khóc rất nhiều khi mang thai. Chúng tôi đã khuyên nhủ cô ấy, lần sau chắc chắn sẽ là bé trai thôi. Và dù là trai hay gái thì chúng tôi vẫn rất yêu cháu mình''. - người bác Shagufta Yasmin nói với công tố viên.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ. 

AA
Bình luận
vtcnews.vn