Nghi vấn dân đốt vàng mã Rằm tháng 7 gây cháy rừng ở Nghệ An

Thời sựThứ Tư, 14/08/2019 14:37:00 +07:00

Người dân cho rằng, do có người đến thắp hương trên mộ và đốt vàng mã, tàn tro bay ra đám lá khô và bén sang khu vực rừng bạch đàn gây cháy dữ dội.

Trưa 14/8, trả lời VTC News, ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò).

chay-rung-cua-lo

Hiện trường vụ cháy rừng. (Ảnh: Cửa Lò) 

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 14/8, khu rừng bạch đàn trên núi thuộc phường Nghi Tân bất ngờ bén lửa. Do trời nắng nóng và gió thổi mạnh nên ngọn lửa lan nhanh.

Bà Nguyễn Thị M. (người dân sống gần khu vực xảy ra đám cháy rừng) cho biết, khoảng hơn 10h, bà phát hiện ngọn lửa bắt đầu cháy lan lên khu vực rừng sau nhà nên gọi ngay cho lực lượng công an phường.

Nhận được tin báo cháy rừng, lực lượng PCCC cùng chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng lên núi dập lửa. Đến 13h, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. 

"Nguyên nhân đám cháy là do tại khu vực rừng có mấy ngôi mộ, hôm nay Rằm tháng 7 có người đến thắp hương và đốt vàng mã, tàn tro bay ra đám lá khô và bén lửa”, bà Nguyễn Thị M. cho biết thêm.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn