Nghi vấn công an huyện đuổi đánh người vi phạm giao thông nhập viện

Pháp luậtThứ Hai, 15/08/2016 07:07:00 +07:00

Điều khiển xe máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, anh Tuấn bị một nhóm người nghi là công an truy đuổi và hành hung khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Những ngày qua, người dân thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang xôn xao, bàn tán sự việc anh Hà Anh Tuấn (SN 1994, trú khối 10, thị trấn Hương Khê) nghi bị công an huyện truy đuổi và hành hung khi anh Tuấn vi phạm giao thông và bỏ chạy.

321

Anh Tuấn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và chiếc xe mà anh Tuấn điều khiển 

Sự việc xảy ra vào sáng 9/8, anh Hà Anh Tuấn điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, sau đó bị một số người được cho là công an huyện Hương Khê truy đuổi và hành hung ngay trên đường, khiến anh Tuấn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo một số người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, anh Tuấn bị 4 người nghi là công an huyện truy đuổi nên đã tông xe vào 2 em học sinh đi xe đạp điện rồi bị ngã xuống. Khi đuổi đến nơi, 2 trong 4 người lao vào đánh anh Tuấn, những người này trên tay có cầm theo bộ đàm nhưng không mặc thường phục.

Ông Hà Văn Mạnh (bố anh Tuấn) cho biết: “Khi 4 người rượt đuổi đến đoạn đường trước bệnh biện Đa khoa huyện Hương Khê thì con tôi xảy ra va quẹt với hai em học sinh đi xe đạp điện. Khi ngã xuống, con tôi một chân đang trụ thì 2 người nhảy vô đấm đá túi bụi làm con tôi trọng thương, phải nhập viện”.

Ông Mạnh cũng cho hay, sau khi sự việc xảy ra, một cán bộ công an huyện Hương Khê có xuống gặp ông và nói, “để kêu 2 thằng đánh con ông tới” nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuống.

Theo tìm hiểu của PV, trong lúc chạy xe anh Hà Anh Tuấn đã tông xe vào hai em học sinh đang đi trên xe đạp điện đó là em Đường Huyền My và Đinh Anh Thơ (đều là học sinh cấp 3, trú tại thị trấn Hương Khê).

Em Đường Huyền My (một trong hai học sinh bị va quẹt) kể lại: “Lúc đang đi trên đường thì có chú bị một nhóm người đuổi rồi tông vào xe bọn em nên cả hai bên đều ngã xuống. Khi dậy thì thấy có 2 người cao to, trên mình mang bộ đàm xông vào đánh chú đó, sợ quá nên bọn em dắt xe chạy về nhà”.

Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, hiện đang tổ chức điều tra, xác minh rõ sự việc trên. Nếu như có sự việc công an huyện đuổi đánh người vi phạm giao thông thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

“Chúng tôi đang tổ chức xác minh, sai đến đâu xử lý đến đó. Quan điểm của công an huyện là không bao che, không dung túng cho trường hợp chiến sỹ nào nếu có vi phạm”, Thượng tá Thành nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Video: Công an đánh người bán hàng rong

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn