Nghi vấn bố nợ nần vì nghiện game bắn cá, phóng hỏa đốt nhà làm 2 con bỏng nặng

Bản tin 113Thứ Tư, 28/10/2020 15:26:59 +07:00
(VTC News) -

Người cha nghiện cờ bạc và game bắn cá ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), bị nghi phóng hỏa đốt nhà khiến cả 3 cha con bị bỏng nặng.

Chiều 28/10, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nghi người cha nợ nần cờ bạc phóng hoả đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng.

Nghi vấn bố nợ nần vì nghiện game bắn cá, phóng hỏa đốt nhà làm 2 con bỏng nặng - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, tối 27/10, người dân phát hiện căn nhà ông K. (40 tuổi, nằm trên đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) có khói lửa bốc lên dữ dội ở tầng 1 nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường cùng người dân khống chế ngọn lửa tìm cách vào bên trong nhà.

Vào trong nhà, công an phát hiện có 3 người, gồm: ông K. cùng hai người con là H. (11 tuổi) và P. (6 tuổi) bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Sau đó, cháu H. và P. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng, còn ông K. bị bỏng nặng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Người dân sống gần nhà ông K. cho biết, ông K. nghiện cờ bạc, game bắn cá nên dẫn tới nợ nần.

Trước khi xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà, ông K. và vợ là bà L. (38 tuổi) từng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Ông K. cũng từng đánh bà L. tới mức phải nhập viện cấp cứu. 

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn