Nghi vấn bệnh viện mua bảo hiểm 'thần tốc' sau cái chết tức tưởi của sản phụ

Bệnh và thuốcThứ Tư, 01/01/2020 16:57:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ ít giờ sau khi sản phụ chết, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới mới ký duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh.

Ngày 1/1, theo thông tin phóng viên có được, chỉ ít giờ sau khi xảy ra việc người nhà ‘vây’ bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ thiệt mạng thương tâm, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới mới ký duyệt “thần tốc” mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh. 

Quyết định duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh được ông Dương Thanh Bình - Giám đốc bệnh viện ký ngày 16/12/2019. Đáng nói, bảo hiểm của bệnh viện này hết hiệu lực hơn 5 tháng.

Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới quyết định duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh "thần tốc" chỉ ít giờ sau cái chết của sản phụ Lê Thị Nga khiến dư luận khó hiểu. 

Nghi vấn bệnh viện mua bảo hiểm 'thần tốc' sau cái chết tức tưởi của sản phụ - 1

Người nhà kéo đến "vây" Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu ba - Đồng Hới làm rõ cái chết của sản phụ Lê Thị Nga. (Ảnh: T.A)

Được biết, trước thời điểm xảy ra cái chết của sản phụ Nga, bệnh viện chỉ mua 2 lần bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh, và đến ngày 4/7/2019 là hết hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhưng bệnh viện vẫn không duyệt mua tiếp.

Để làm rõ thông tin này, ngày 1/1, PV VTC News nhiều lần gọi điện cho ông Dương Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới nhưng ông này không nghe máy.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới không thực hiện đúng Nghị định 102 về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2011.

Điều 16 Nghị định 102 nêu rõ, chậm nhất đến cuối năm 2015, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Chậm nhất đến cuối năm 2017, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức khác mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 15/12, sản phụ Lê Thị Nga được chuyển đến bệnh viện để sinh. Trong quá trình chuyển dạ, chị Nga nghi vỡ tử cung nên buộc phải cấp cứu khẩn. Các bác sĩ mổ ổ bụng lấy thai nhi và cầm máu.

Khi phẫu thuật cắt tử cung thì sức khỏe sản phụ có diễn biến xấu đi, bệnh nhân bị tụt huyết áp và ngừng tim. 5h ngày 17/12, chị Nga qua đời. Rất đông người thân tập trung tại bệnh viện yêu cầu giải thích, làm rõ nguyên nhân.

Về cháu bé con sản phụ Lê Thị Nga, cháu được đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội để tiếp tục cứu chữa.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn