Nghị sỹ Mỹ ủng hộ để 10.000 quân tại Afghanistan

Thế giớiThứ Ba, 15/01/2013 03:38:00 +07:00

một số nghị sỹ Afghanistan lo ngại việc Mỹ triệt thoái toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 có thể làm bùng phát một cuộc nội chiến ở đây.

Trong một bước đi phản ánh sự hợp tác hiếm hoi của phe Cộng hòa đối với các chủ trương đối ngoại của Nhà Trắng, ngày 14/1, một nghị sỹ chóp bu của đảng Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ phương án của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama duy trì ở mức tối thiểu 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014.

Lính Mỹ tại Afghanistan 
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo khi dừng chân tại Italy sau khi cùng nhóm các nghị sỹ Cộng hòa kết thúc chuyến thăm tới Afghanistan, thủ lĩnh phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell cho rằng việc duy trì khoảng 10.000 quân Mỹ tại Afghanistan là cần thiết sau khi hoàn tất lộ trình rút phần lớn lính chiến của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào cuối năm 2014.

Theo vị Thượng nghị sỹ Cộng hòa này, mức tối thiểu 10.000 binh lính để lại sau năm 2014 là nhằm mục đích giúp huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của Afghanistan. Ông McConnell cũng bày tỏ hy vọng các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ tiếp tục sự hiện diện cùng Mỹ tại Afghanistan sau thời điểm quyết định trên.

Trong thời gian ở thăm Afghanistan, ông McConnell cùng nhóm các nghị sỹ Cộng hòa đã có cuộc gặp gỡ với các chỉ huy quân sự Mỹ, trong đó có Tướng John Allen, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại đây.

Trước đó, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 11/1, Tổng thống Obama và người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai đã nhất trí cùng đẩy nhanh lộ trình chuyển giao các sứ mệnh tác chiến từ lính Mỹ và NATO cho các lực lượng của Afghanistan.

Về vấn đề quyền miễn trừ truy tố đối với lính Mỹ ở lại sau năm 2014 theo yêu cầu của Nhà Trắng, Tổng thống Karzai ngày 14/1 cho biết vấn đề này sẽ được quyết định sau khoảng 8-9 tháng tới và phải phụ thuộc vào Hội đồng trưởng lão (Loya Jirga) - Hội nghị dân tộc của những nhân vật cao tuổi có chức sắc của các bộ lạc ở Afghanistan.

Tuần trước, Tổng thống Obama từng tuyên bố nếu Afghanistan cũng hành xử như Iraq, nghĩa là không dành quyền miễn trừ cho số lính Mỹ ở lại, thì Nhà Trắng sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan sau năm 2014.

Yêu cầu này nếu được phía Afghanistan chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Obama có thể quyết định duy trì một lực lượng dưới 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014 thay vì 20.000 quân như kế hoạch ban đầu.

Trước lời cảnh báo này của Washington, một số nghị sỹ Afghanistan lo ngại việc Mỹ triệt thoái toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 có thể làm bùng phát một cuộc nội chiến giữa các phe phái tại quốc gia Tây Nam Á này và nhóm cực đoan Taliban có thể giành lại quyền kiểm soát đất nước bằng vũ lực giống như hồi năm 1989, khi các lực lượng của Liên Xô rút hết quân khỏi Afghanistan.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn