Nghị sĩ Hàn xịt hơi cay vào mặt nhau giữa Quốc hội

Thế giớiThứ Tư, 23/11/2011 05:02:00 +07:00

(VTC News) - Kỳ họp Quốc hội Hàn Quốc nhằm thông qua Hiệp định tự do thương mại Hàn - Mỹ hôm 22/11 đã biến thành chiến trường ẩu đả của các nghị sĩ.

(VTC News) - Kỳ họp Quốc hội Hàn Quốc nhằm thông qua Hiệp định tự do thương mại Hàn - Mỹ hôm 22/11 đã trở nên hỗn loạn khi các nghị sĩ đảng đối lập xịt hơi cay vào đồng sự.

Hôm 22/11, đảng Quốc đại cầm quyền đã tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy thông qua Hiệp định tự do thương mại Hàn - Mỹ (FTA). Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận bỏ phiếu thông qua, đảng Quốc đại cầm quyền và đảng đối lập đã bất đồng quan điểm sâu sắc, dẫn tới xung đột giữa các nghị sĩ.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một nghị sĩ đảng đối lập quá khích đã xịt hơi cay vào các nghị sĩ khác, gây hỗn loạn trong cuộc họp.

 Một nghị sĩ đảng đối lập xịt hơi cay vào các nghị sĩ đảng cầm quyền


Kết quả bỏ phiếu thông qua Hiệp định Tự do thương mại Hàn – Mỹ cuối cùng cũng đã thành công với tỷ lệ 151 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Đảng Quốc đại cầm quyền Hàn Quốc cho rằng, Hiệp định tự do thương mại Hàn - Mỹ (FTA) có ý nghĩa tích cực đối với tăng trưởng kinh tế nước này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của FTA và khẳng định cần sớm thông qua. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng đối lập đã kiên quyết phản đối vì cho rằng FTA vi phạm lợi ích kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi người dân ngăn không cho đảng cầm quyền thông qua FTA.

Được biết, Hàn – Mỹ đã chính thức ký Hiệp định tự do thương mại từ ngày 30/6/2007, sau đó, chính phủ hai nước đã nhiều lần tiến hành thảo luận và thương lượng về nội dung hiệp định, đồng thời chỉnh sửa một số nội dung tương đối nhạy cảm như sản phẩm nông nghiệp và ô tô trong FTA. Chính phủ hai nước Hàn – Mỹ hi vọng FTA sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Một số hình ảnh hỗn loạn tại cuộc họp hôm 22/11:

 

 
 

 

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn