Nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội thế nào?

An ninh hình sựChủ Nhật, 23/08/2020 21:12:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi bị bắt, Hân khai nhận quá trình trộm cắp 350 cây vàng ở tiệm Tuấn Đạt (Hà Nội) và một vụ trộm cắp tài sản khác.

Liên quan đến vụ tiệm vàng bị trộm 350 cây vàng, ngày 23/8, Phòng cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các quận, huyện bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú tại Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, Hân từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hân không có công việc ổn định, thiếu tiền ăn tiêu và trả nợ nên lại nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng đầu tháng 8, Hân quan sát, tìm hiểu và biết được các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở thị xã Sơn Tây có nhiều tài sản giá trị nên chọn nơi đây là mục tiêu. Để thực hiện kế hoạch gây án, Hân lên mạng mua một xe máy tay ga không biển số cùng balo, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc-nơ-vít, găng tay.

Nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội thế nào? - 1

Nguyễn Tiến Hân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 3h ngày 18/8, Hân đi xe máy vòng quanh khu vực phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây) thì phát hiện tiệm vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào lấy trộm. Sau đó, Hân giấu xe máy ở cách tiệm vàng khoảng 100 mét, nơi không có camera an ninh theo dõi rồi đi bộ về phía cửa hàng này.

Hân trèo từ nhà bên cạnh leo sang tầng 2 của cửa hàng vàng Tuấn Đạt rồi trèo lên ban công tầng 3, dùng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn chuẩn bị sẵn để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt cửa.

Sau khi đột nhập vào bên trong, Hân đi xuống tầng 1, rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày bỏ vào trong túi giấy có sẵn trong cửa hàng. Trộm xong, Hân lại đi bộ theo cầu thang lên tầng 3, cho số vàng trộm cắp được vào trong balo có sẵn và tẩu thoát theo lối đột nhập vào.

Số vàng trộm cắp được, Hân đem về cất giấu tại gầm giường phòng ngủ nhà bà ngoại (ở thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng).

Khi bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động cùng 1 xe máy Honda SH150i.

Ngoài vụ án này, ngày 16/8, Hân cũng đột nhập một cửa hàng ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất lấy một xe máy Honda SH150i và 58 triệu đồng. Số tang vật này Hân cũng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn