Nghi phạm khủng bố New York xin được treo cờ IS trong phòng khi nằm viện

Thế giớiThứ Năm, 02/11/2017 07:43:00 +07:00

Nghi phạm gốc Uzbekistan trong vụ khủng bố giết 8 người và làm 15 người khác bị thương tại New York bị đưa ra tòa án liên bang với cáo buộc hành động thay cho nhóm khủng bố IS.

Theo Reuters, nghi phạm trong vụ khủng bố Manhattan, Sayfullo Saipov 29 tuổi bị cảnh sát bắn ngay tại hiện trường và phải nhập viện, kết thúc vụ tấn công khủng khiếp nhất ở New York sau sự kiện 11/9. Trước tòa án, nghi phạm cho biết đã lên kế hoạch tấn công từ 1 năm trước.

Đơn tố cáo hình sự Saipov cho biết hắn đã từ bỏ quyền giữ im lặng và đồng ý nói chuyện với các điều tra viên mà không cần luật sư tại bệnh viện Bellvue ở Manhattan. Saipov yêu cầu được treo cờ của IS trong phòng bệnh viện và cảm thấy hài lòng về những gì mình đã làm.

nghi-pham-khung-bo-new-york-1

 Sau khi thực hiện vụ khủng bố, nghi phạm mang súng rời khỏi xe và bị cảnh sát bắn. (Ảnh: Christian Wagener)

Trong cuộc nói chuyện với các điều tra viên, Saipov thừa nhận ý tưởng vụ tấn công đến với hắn sau khi xem một đoạn video của IS trên điện thoại. Hắn chọn Halloween làm ngày tấn công vì tin rằng sẽ có nhiều người trên phố hơn, với dự định ban đầu nhằm vào cầu Brooklyn và làn đường xe đạp.

Ngoài Saipov, Cục điều tra liên bang FBI đã đăng tải thông báo trực tuyến tìm kiếm một người đàn ông gốc Uzerbekistan khác tên là Mikhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, được cho rằng có liên hệ với vụ khủng bố. Sau đó họ đã ngừng tìm kiếm người đàn ông này.

Video: Khủng bố New York, nghi phạm viết gì trong thư tuyệt mệnh?

Theo Reuters, Saipov bị cáo buộc cung cấp, hỗ trợ vật chất và tài nguyên cho một tổ chức khủng bố nước ngoài là IS, bên cạnh đó là cáo buộc tội phạm bạo lực và phá hoại phương tiện giao thông.

Cảnh sát New York cũng nhận định Saipov thực hiện vụ tấn công theo những hướng dẫn hắn tìm thấy trên mạng trực tuyến của IS. Tại hiện trường, Saipov để lại một mảnh giấy có nhắc đến tổ chức này.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn