Nghi phạm hiếp dâm khiến nữ sinh nhảy cầu tự tử có thể đối diện mức án chung thân

Pháp luậtThứ Ba, 16/04/2019 17:25:00 +07:00

Luật sư cho rằng, nếu công an xác định Hiếu hiếp dâm N.V.A. khiến cô gái này phải nhảy cầu tự tử thì kẻ này sẽ phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân.

Liên quan đến sự việc nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hãm hiếp ở Bắc Ninh, sáng 16/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, danh tính nghi phạm được xác định là Vũ Văn Hiếu (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh). Hiếu là bạn của người chị họ nạn nhân N.V.A.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định vào chiều 14/4, N.V.A đi ăn với bạn tại thôn Tư Thế (Trí Quả, Thuận Thành), sau đó bị Vũ Văn Hiếu đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh) và có hành vi hiếp dâm.

Bình luận về sự việc trên, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn Phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra cần sớm xác định nguyên nhân cái chết của cô gái để xử lý nghiêm đối với hành vi của Hiếu, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội để tạo sức răn đe.

Nếu hành động nhảy cầu tự tử của nữ sinh xuất phát từ việc bị Hiếu hiếp dâm thì hành vi của nam thanh niên này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

nhay-cau-tu-tu (2)

 Hiện trường vụ việc.

"Căn cứ điểm c Khoản 3, Điều 141 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, trường hợp phạm tội Hiếp dâm làm nạn nhân chết hoặc tự sát thì có thể bị phạt từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân", luật sư Tiền thông tin.

Bên cạnh đó, theo luật sư, nếu người liên quan nào có hành vi giúp sức, tạo điều kiện cho nghi phạm hiếp dâm như chuốc rượu cho nạn nhân say thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Hiếp dâm.

Mặt khác, nếu ai là bạn của nghi phạm hiếp dâm nữ sinh, biết nghi phạm thực hiện hành vi đồi bại mà không can ngăn hoặc trình báo với các cơ quan pháp luật, thì sẽ bị xử lý về tội Không tố giác tội phạm. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 390 BLHS 2015.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng  luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra cần xác định kẻ đã có hành vi hiếp dâm nữ sinh N.V.A.

Theo đó, hiếp dâm là hành vi của một người hoặc một số người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu, hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Căn cứ vào lời khai của nghi phạm, lời khai của những người liên quan, nhân chứng, kết quả giám định pháp y tử thi (có mẫu tinh dịch nam trong bộ phận sinh dục, các vết xây sát trên cơ thể…) nếu có đủ cơ sở xác định đối tượng thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn nữ sinh N.V.A thì kẻ nào tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Hiếp dâm theo Điều 141 BLHS 2015.

"Nếu Cơ quan điều tra có có căn cứ xác định, sau khi N.V.A bị Hiếu thực hiện hành vi hiếp dâm đã dẫn tới hoảng loạn về tâm lý, dẫn tới tự tử thì Hiếu phải chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân, theo tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm d, Khoản 3 Điều 141 BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất đến chung thân".

Việc chứng minh nạn nhân tự sát vì nguyên nhân tâm lý hoảng loạn bị tội phạm xâm hại tình dục thì cơ quan điều tra cần phải làm rõ qua các chứng cứ như thư tuyệt mệnh, tin nhắn, điện thoại tâm sự với bạn bè, gia đình, lời chia sẻ trên zalo, facebook…(nếu có).

Luật sư Thơm cũng cho rằng, trong vụ án này cần làm rõ vai trò của những người liên quan trong buổi liên hoan trước khi N.V.A. bị đưa vào nhà nghỉ.

Trước đó như VTC News đưa tin, khoảng 8h ngày 15/4, người đi đường tá hỏa phát hiện một cô gái trèo qua lan can cầu Hồ (thuộc địa phận thị trấn Hồ, Thuận Thành) rồi nhảy xuống sông.

Hiện trường nơi cô gái nhảy xuống sông tự tử. Ngay sau đó, lực lượng công an xã, công an huyện đã thuê người trục vớt và đến chiều mới đưa được thi thể nạn nhân xấu số lên bờ. Nạn nhân được xác định là N.V.A (đang học lớp 12, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đươc, vào chiều 14/4, N.V.A đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Sau đó, N.V.A bị Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và có hành vi hiếp dâm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn Hiếu về hành vi Hiếp dâm quy định tại Điều 141, BLHS 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn - Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn