Nghi phạm điên cuồng xả súng hơn nửa ngày, 13 người Canada thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/04/2020 06:35:00 +07:00
(VTC News) -

13 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu ở tỉnh Nova Scotia, Canada hôm 19/4.

Nghi phạm được xác định là Gabriel Wortman, 51 tuổi. Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết tay súng đã ngụy trang xe của mình thành xe cảnh sát và nã súng vào một số địa điểm trên khắp tỉnh Nova Scotia. 

Vụ xả súng kéo dài 12 giờ tại thị trấn ven biển Portapique, cách thủ phủ Halifax của tỉnh Nova Scotia khoảng 130km về phía Bắc.

Nghi phạm điên cuồng xả súng hơn nửa ngày, 13 người Canada thiệt mạng - 1

Nghi phạm Gabriel Wortman. (Ảnh: AP)

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thiệt mạng, nhưng không nói rõ y bị tiêu diệt hay tự sát. 

"Hôm nay là một ngày tàn khốc đối với Nova Scotia và nó sẽ còn khắc sâu trong tâm trí tôi trong nhiều năm tới", ông Lee Leeerman, sĩ quan chỉ huy của RCMP ở Nova Scotia nói với các phóng viên. 

13 người thiệt mạng trong đó có 1 nữ sĩ quan của RCMP.

Đây được xem là vụ xả súng tồi tệ nhất tại Canada kể từ năm 1989. Ít nhất 15 phụ nữ ở Montreal thiệt mạng trong vụ thảm sát hồi tháng 12/1989. 

Video: Vụ xả súng kinh hoàng khiến 29 người chết ở Thái Lan

Xả súng hàng loạt được xem là tương đối hiếm ở Canada, nơi vốn kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn Mỹ. 

Ông Stephen McNeil, Thủ hiến Nova Scotia nói rằng đây là một trong những hành động bạo lực nhất trong lịch sử tỉnh.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, trái tim ông hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng trong tình huống khủng khiếp này. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn