Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình sống lang thang, không gia đình

Pháp đìnhThứ Năm, 05/11/2020 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Mẹ mất nên Phạm Văn Sỹ rời quê lang thang đi đâu không ai rõ, hiện giờ tên này cũng chưa lập gia đình.

Tối 2/11, Công an tỉnh Hòa Bình và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại Lạc Sơn, Hòa Bình), kẻ cướp hơn 200 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào trưa 29/10.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Sỹ khai cướp ngân hàng do thiếu tiền tiêu xài.

Ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho hay, Sỹ ở cùng với mẹ, hai mẹ con có hoàn cảnh khá khó khăn. Sỹ học hết cấp 2 là nghỉ học.

"Sỹ không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Anh ta cũng chưa lập gia đình", vị lãnh đạo cho hay.

Cách đây 4 năm, mẹ Sỹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Lo tang lễ cho mẹ xong, Sỹ bỏ nhà đi biệt tích, không ai rõ đi đâu. Đến ngày lễ, Tết, Sỹ cũng không về nhà.

Vị lãnh đạo xã cho biết, Phạm Văn Sỹ chưa có tiền án, tiền sự khi sinh sống ở địa phương.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Sỹ mượn xe máy, đeo khẩu trang, mang súng bắn đạn bi, áo khoác, áo mưa và chọn thời điểm ngày mưa lớn, tầm giữa trưa để làm thời cơ cướp ngân hàng.

11h15 ngày 29/10, Sỹ đến quầy giao dịch, đặt một chiếc túi xuống bàn và chĩa súng vào nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi. Sỹ hỏi nhân viên "còn nữa không" thì nhân viên bảo còn trong kho. Sau đó, hai nhân viên vào trong kho và trốn tại đây.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình sống lang thang, không gia đình - 1

Nghi phạm Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an.

Lúc này, tên cướp liền vơ vét số tiền ở quầy giao dịch, khoảng hơn 200 triệu đồng và lấy xe máy bỏ chạy về huyện Lạc Sơn trên Quốc lộ 12B.

Qua rà soát hàng nghìn chiếc xe máy, các cơ quan chức năng xác minh, tạm giữ được phương tiện nghi là chiếc xe mà nghi phạm dùng làm phương tiện gây án.

Ban chuyên án triệu tập Sỹ lên để đấu tranh nhưng hắn không có ở địa phương. Sau đó, các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Sỹ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào khoảng hơn 20h ngày 2/11. 

Cơ quan công an thu giữ được hơn 146 triệu đồng trong số hơn 200 triệu đồng Sỹ cướp được của ngân hàng.

Ngoài số tiền trên, cơ quan công an thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan như 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, súng bắn đạn bi, xe mô tô của Sỹ dùng để gây án.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn