Nghi phạm cướp dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga khai gì?

Pháp luậtThứ Hai, 28/05/2018 17:13:00 +07:00

Nghi phạm thực hiện vụ cướp dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga tỏ ra bất ngờ khi cơ quan công an có thể lần ra dấu vết và bắt giữ mình.

Liên quan đến sự việc nhân viên ngoại giao Nga bị cướp dây chuyền, ngày 28/5, Đội điều tra trọng án thuộc phòng PC45 Công an TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Võ Ngọc Phi (27 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ban đầu khi bị bắt, nghi phạm một mực phủ nhận việc ra tay cướp dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev (quốc tịch Nga, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM), khi người này đang đi bộ về cơ quan vào trưa 17/2.

Tuy nhiên, bằng những chứng cứ thuyết phục từ công an, Phi phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm tỏ ra bất ngờ khi cơ quan công an có thể lần ra dấu vết để bắt giữ mình.

11122456-0952109

 Nghi phạm Võ Ngọc Phi tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu, để thực hiện vụ cướp, Phi đã chuẩn bị từ trước bằng cách mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt để tránh để lại dấu vết.

Từng nhiều lần đi cướp, Phi rút ra kinh nghiệm là nên nhắm vào người nước ngoài vì cho rằng họ không phản kháng nên dễ gây án.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Phi đổi sang đi một xe khác. Đến lúc biết đoạn clip ghi lại hình ảnh mình gây án lan truyền, nghi phạm bỏ trốn về Long An. Đến chiều 27/5, khi Phi đang chạy xe trên Quốc lộ 1 thì bị công an bắt giữ.

Được biết, nghi phạm đã có đã có 1 tiền án và nghiện ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ xử lý vụ việc.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn