Nghi phạm Boston có thể đối mặt án tử hình

Thế giớiThứ Ba, 23/04/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội.

(VTC News) - Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội.

Nghi phạm Tsarnaev còn bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố tình phá hoại tài sản bằng chất nổ chết người.

nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev 

DOJ tuyên bố  Tsarnaev có thể bị tuyên án tử hình hay tù chung thân một khi bị kết tội. Nghi phạm 19 tuổi này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

“Dzhokhar Tsarnaev sẽ không được coi như một chiến binh thù địch trong tiến trình tố tụng. Chúng tôi sẽ truy tố tên khủng bố này thông qua hệ thống pháp lý dân sự”, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói hôm 22/4.

Nghi phạm người Mỹ Dzhokhar Tsarnaev bị bắt vào tối 19/4 sau một chiến dịch truy bắt quy mô lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Vụ đánh bom đẫm máu tại giải chạy marathon Boston đầu tuần trước đã làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 8 tuổi và khoảng 170 người khác bị thương.

Những diễn biến cuộc truy lùng hai nghi phạm Boston đã trở thành đề tài nóng nhất nước Mỹ tuần qua, thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Tamerkla (26 tuổi), nghi phạm chính đầu tiên trong vụ đánh bom trên đã chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại thị trấn Wartertown, ngoại ô Boston sáng 19/4 và em trai Dzhokhar (19 tuổi) cũng đã bị bắt không lâu sau đó khi bị phát hiện trốn trong chiếc thuyền tại sân sau của một ngôi nhà ở ngoại ô Watertown, thành phố Boston.

Cục điều tra liên bang Mỹ cho biết, Dzhokhar bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess, nơi nhiều nạn nhân của vụ đánh bom cũng đang được điều trị.

Hiện tại nghi phạm chưa thể nói vì bị thương ở cổ họng nhưngđủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi bằng cách viết.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn