Nghi phạm bắn ông Abe Shinzo từng là quân nhân, khai động cơ tấn công

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/07/2022 15:34:04 +07:00
(VTC News) -

Nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm 8/7 là cựu thành viên Lực lượng phòng vệ biển nước này.

Theo Newsweek, sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị tấn công ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản hôm 8/7, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, từng làm việc cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản 3 năm cho đến khoảng năm 2005, nói với cảnh sát rằng ông ta bất mãn với cựu Thủ tướng Abe và có “chủ đích giết người” trong vụ tấn công. Yamagami đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Nara Nishi.

Nghi phạm bắn ông Abe Shinzo từng là quân nhân, khai động cơ tấn công - 1

Nghi phạm vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Đài truyền hình NHK Nhật Bản cũng đưa tin rằng một người đàn ông mang vũ khí đã tấn công ông Abe từ phía sau, sau đó nói rằng ông ta muốn sát hại cựu Thủ tướng. Một phát ngôn viên cảnh sát nói nghi phạm đã sử dụng một "thiết bị giống súng".

Ông Abe đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết hiện ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Abe bị tấn công khi đang phát biểu để ủng hộ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào thượng viện Nhật cuối tuần này. Văn phòng Đảng Dân chủ Tự do tại địa phương cho biết kế hoạch xuất hiện của ông Abe tại Nara được quyết định vào tối 6/7, và những chi tiết đó sau đó được công bố cho những người ủng hộ.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói một trung tâm quản lý khủng hoảng đã được thành lập trong văn phòng thủ tướng.

Một số quan chức và nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng về vụ việc. Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông bàng hoàng khi biết tin về vụ nổ súng, đồng thời mô tả Abe Shinzo là “một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của thời đại chúng ta”. Thủ tướng Anthony Albanese nói ông cầu nguyện cho gia đình ông Abe Shinzo và người dân Nhật Bản.

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản và đã phục vụ hai nhiệm kỳ, từ 2006 đến 2007 và 2012 đến 2020. Ông từ chức vào năm 2020 vì sức khỏe kém. 

Phương Anh(Nguồn: Newsweek, NHK, NYT )
Bình luận
vtcnews.vn