Nghi phạm ám sát ông Abe từng viết thư về ý định gây án

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/07/2022 17:05:46 +07:00
(VTC News) -

Nghi phạm nổ súng sát hại cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo từng đề cập ý định ám sát trong một bức thư gửi đến Chugoku, theo Japan Times.

Hơn một tuần sau khi ông Abe qua đời, những chi tiết mới về nghi phạm thực hiện vụ tấn công cố Thủ tướng Nhật tiếp tục được hé lộ.

Trước đó, trong các cuộc điều tra, nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, được cho là đã khai với cảnh sát rằng y ám sát ông Abe vì nghĩ ông có liên quan đến một tổ chức đã khiến gia đình y phá sản.

Theo Japan Times, một người chuyên viết các bài chỉ trích tổ chức này đã nhận được thư của Yamagami gửi từ Okayama đến Chugoku. Trong thư, hắn thể hiện sự phẫn nộ mạnh mẽ với tổ chức và đề cập đến ý định ám sát cựu Thủ tướng. Tuy nhiên, Yamagami nói ông Abe "không phải kẻ thù ban đầu" của hắn. 

Cảnh sát dường như cũng đã biết về bức thư.

Nghi phạm ám sát ông Abe từng viết thư về ý định gây án - 1

(Ảnh: EAF)

Cố Thủ tướng Nhật bị bắn hôm 8/7 khi đang có bài phát biểu trên phố ở Nara. Nghi phạm Yamagami nói với các nhà điều tra rằng việc mẹ hắn liên tục quyên góp tiền cho tổ chức đã hủy hoại gia đình y. Theo chú của y, các khoản đóng góp có tổng trị giá khoảng 100 triệu yên (720.000 USD).

Yamagami bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng tự chế.

Nghi phạm đứng cách ông Abe chỉ 5 mét

Các nguồn tin điều tra cho biết, Yamagami đã bắn ông Abe phát súng đầu tiên từ khoảng cách 8 mét, và trong vòng chưa đầy ba giây sau, hắn đã di chuyển đến khoảng cách chỉ 5 mét phía sau cố thủ tướng để bắn phát đạn chí mạng thứ hai. 

Tetsuya Yamagami không hề do dự trong cuộc tấn công, cho thấy chủ ý giết người của hắn. 

Cảnh sát đang coi vụ án là một vụ giết người có tính toán trước, vì Yamagami nói với các nhà điều tra rằng hắn tự chế tạo khẩu súng và thử nghiệm súng nhiều lần. 

Phương Anh(Nguồn: Japan Times, Asahi )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp