Nghi phạm ám sát Boris Nemtsov từng là cảnh sát

Thế giớiThứ Hai, 09/03/2015 06:31:00 +07:00

Ngày 8/3, hãng thông tấn Nga cho biết một trong 4 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cựu phó Thủ tướng Nga từng công tác trong đơn vị cảnh sát ở Chechnya.

(VTC News) - Ngày 8/3, hãng thông tấn Nga cho biết một trong 4 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cựu phó Thủ tướng Nga từng công tác trong đơn vị cảnh sát ở Chechnya.

Theo Reuters, Giám đốc Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho hay cả bốn nghi phạm đều là người gốc Chechnya. Hai nghi phạm bị bắt giữ đầu tiên là Anzor Gubashev và Zaur Dadayev đến từ vùng Bắc Caucasus.
Hai nghi phạm còn lại bị bắt ở Ingushetia. Một là em trai của Gubashev và một là người đi cùng xe của Dadayev lúc hắn ta bị bắt. 
Nghi phạm Zaur Dadayev từng là cảnh sát ở Chechnya 
Theo ông Albert Barakhayev, thư ký Hội đồng an ninh trong khu vực Ingushetia, nghi phạm Zaur Dadayev từng giữ chức phó chỉ huy “tiểu đoàn bắc” của Bộ Nội vụ Chechnya khoảng 10 năm. 
Hiện chưa rõ Dadayev còn phục vụ trong ngành cảnh sát hay đã nghỉ. Chưa có xác nhận từ nhà chức trách ở Chechnya.
Hai nghi phạm bị bắt liên quan tới vụ ám sát bị giữ hôm 7-3 là Anzor Gubashev và Zaur Dadayev hôm nay đã được đưa ra xét xử trước tòa án tại Moscow để ban hành lệnh bắt giữ chính thức.
Chechnya là một nước cộng hòa tự trị thuộc Nga, ở khu vực biên giới phía nam, là một điểm nóng bất ổn trong nhiều năm qua. 
Hiện nay, Chechnya nằm dưới sự kiểm soát của nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov, cựu phiến quân đã thề nguyện trung thành với Matxcơva.

Minh Thúy (Theo The Guardian, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn