Nghi ngờ nâng ngực khiến con liệt não, chồng xin li hôn

Sức khỏeChủ Nhật, 08/04/2012 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Vì nghi ngờ chất nâng ngực của vợ gây ra chứng liệt não của con gái, anh chồng này đã li hôn với cô.

(VTC News) - Vì nghi ngờ chất nâng ngực của vợ gây ra chứng liệt não của con gái, anh chồng này đã li hôn với cô.

Tờ nhật báo Quảng Châu đưa tin, Zhou Shaoping (40 tuổi) ở tỉnh An Huy đã dành 5.000 nhân dân tệ (tương đương với 15,5 triệu đồng) để tiêm Amazingel vào ngực năm 2003 với hi vọng bộ ngực tròn trịa hơn sẽ thu hút nhiều đàn ông tới với mình.

Năm 2006, Zhou đã sinh hạ một bé gái khi có người yêu mới. Một năm sau đó họ đi đến hôn nhân. Ở thời điểm nuôi con bằng sữa mẹ, cô thấy sữa mình có màu vàng khác thường nhưng vẫn cho con bú trong ba tháng. Em bé này sau đó đã được chẩn đoán là bị bệnh liệt não nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân có phải là do mũi tiêm gel vào vú mẹ hay không.

Sau khi dành toàn bộ số tiền kiếm được chữa trị cho con, đến khi gia đình khánh kiệt, cặp vợ chồng quay sang cãi nhau. Khi chồng cô phát hiện ra Zhou đã từng tiêm Amazingel, anh liền đổ lỗi cho cô và làm thủ tục li hôn.

Cô Zhou cho biết, cô đã nghỉ việc để chăm sóc con gái và hiện phải sống cùng bố mẹ đẻ. Cô cũng tiết lộ, cô hay bị đau ở ngực nhưng không biết có phải là do chất gel gây ra hay không.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn