Nghị lực phi thường của cậu bé bị gọi là ‘quái vật’

Sức khỏeThứ Tư, 16/09/2015 04:25:00 +07:00

(VTC News) – Một cậu bé người Anh thường xuyên bị chế giễu là quái vật bởi cậu không may sinh ra đã bị hở hàm ếch và hỏng một mắt.

Zak Lynthgoe sinh ra với chứng hở hàm ếch nghiêm trọng, khiến khuôn mặt em hoàn toàn bị biến dạng.

Zak Lynthgoe sinh ra với chứng hở hàm ếch nghiêm trọng, khiến khuôn mặt em hoàn toàn bị biến dạng.

Em không có mí mắt bên phải và hoàn toàn mù bên mắt phải.

Em không có mí mắt bên phải và hoàn toàn mù bên mắt phải.

Zak luôn phải đón nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm và soi mói, thậm chí nhiều người còn gọi em là ‘cậu bé quái vật’ nhưng em thường đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

Zak luôn phải đón nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm và soi mói, thậm chí nhiều người còn gọi em là ‘cậu bé quái vật’ nhưng em thường đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

Mẹ cậu bé, Joanne (50 tuổi) là người gốc Anh nhưng đang sinh sống tại Cộng hòa Síp cho biết, khi mang bầu tuần thứ 22, bà đã được cảnh báo về khả năng con mình bị hở hàm ếch sau khi bác sỹ siêu âm thai nhi.

Mẹ cậu bé, Joanne (50 tuổi) là người gốc Anh nhưng đang sinh sống tại Cộng hòa Síp cho biết, khi mang bầu tuần thứ 22, bà đã được cảnh báo về khả năng con mình bị hở hàm ếch sau khi bác sỹ siêu âm thai nhi.

Nhưng bà vẫn quyết định giữ lại cậu bé vì không nghĩ bệnh tình của con mình lại nghiêm trọng đến thế cho đến khi sinh con ra.

Nhưng bà vẫn quyết định giữ lại cậu bé vì không nghĩ bệnh tình của con mình lại nghiêm trọng đến thế cho đến khi sinh con ra.

Rất may, từ nhỏ Zak đã nhận được tình yêu thương của mẹ và gia đình nên cậu bé vẫn hòa nhập được cuộc sống và khá cởi mở.

Rất may, từ nhỏ Zak đã nhận được tình yêu thương của mẹ và gia đình nên cậu bé vẫn hòa nhập được cuộc sống và khá cởi mở.

Hiện tại, cậu bé Zak đã 9 tuổi và đã trải qua 13 cuộc phẫu thuật để có một nụ cười hoàn thiện. Zak cũng đang theo học một trường tư thục của Anh tại Síp.

Hiện tại, cậu bé Zak đã 9 tuổi và đã trải qua 13 cuộc phẫu thuật để có một nụ cười hoàn thiện. Zak cũng đang theo học một trường tư thục của Anh tại Síp.

Zak có thể ăn uống, học tập và vui chơi giống như các bạn cùng lứa tuổi.

Zak có thể ăn uống, học tập và vui chơi giống như các bạn cùng lứa tuổi.

Trong tương lai, Zak chia sẻ cậu bé thích trở thành một nhà nghiên cứu lịch sử và sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.

Trong tương lai, Zak chia sẻ cậu bé thích trở thành một nhà nghiên cứu lịch sử và sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.

Zak luôn là niềm tự hào của bố mẹ cậu. Bởi họ tin rằng, với thái độ sống tích cực, tính hài hước, tự tin, cậu bé sẽ có được cuộc sống tốt đẹp.

Zak luôn là niềm tự hào của bố mẹ cậu. Bởi họ tin rằng, với thái độ sống tích cực, tính hài hước, tự tin, cậu bé sẽ có được cuộc sống tốt đẹp.

Câu chuyện về nghị lực sống và thái độ lạc quan của Zak là tấm gương cho những trẻ em hoàn cảnh tương tự đang sống tại Cộng hòa Síp.

Câu chuyện về nghị lực sống và thái độ lạc quan của Zak là tấm gương cho những trẻ em hoàn cảnh tương tự đang sống tại Cộng hòa Síp.

Bình luận
vtcnews.vn