Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Dân Sài Gòn ăn ít, chơi nhiều

Kinh tếThứ Sáu, 02/09/2016 11:55:00 +07:00

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần nên nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng mạnh, trong khi sức mua thực phẩm chỉ tăng nhẹ...

Ghi nhận thực tế thị trường TP.HCM cho thấy, giá cả, nguồn hàng thực phẩm… không có nhiều biến động, sức “nóng” chủ yếu tập trung ở các điểm vui chơi.

Thực phẩm có tăng nhưng ổn định

Tại Chợ đầu mối Bình Điền, nơi tập trung buôn bán lượng thực phẩm lớn nhất TP.HCM, giá cả các mặt hàng chủ lực như thịt, thủy hải sản, rau củ quả vẫn ổn định, số lựợng các mặt hàng nhập về chợ tăng không đáng kể.

Theo báo cáo tình hình sản lượng, giá cả tại chợ của Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền trong các ngày sát dịp nghỉ lễ, lượng hàng thủy hải sản tăng 5%, rau củ quả tăng 9% so với ngày thường.

le quoc khanh - mua sam - sieu thi

 Các siêu thị đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại rầm rộ, thu hút người dân mua sắm dịp 2/9

Theo ông Phan Diên, Phó Phòng kế hoạch và Kinh doanh Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền, trong các dịp nghỉ ngắn ngày, người dân thường ít dự trữ thực phẩm. Bên cạnh đó, lượng người đi du lịch, về quê tăng nên mức tiêu thụ thực phẩm sẽ không có nhiều biến động. 

Lượng hàng nhập về Chợ đầu mối Bình Điền tăng mạnh trong những ngày này là mặt hàng trái cây và hoa tươi. Nếu như các ngày trước đây, lượng trái cây đưa về chợ trung bình khoảng 180 tấn/ngày đêm thì trong dịp này đã tăng lên khoảng 220 tấn/ngày đêm.

Tương tự, mặt hàng hoa tươi cũng tăng từ 7 tấn/ngày đêm, nay tăng lên khoảng 15 tấn/ngày đêm.

Ở các chợ bán lẻ truyền thống như chợ Tân Định (Quận 1), Bà Chiểu (Quận Bình Thạnh), Hoàng Hoa Thám (Quận Tân Bình)…, giá thực phẩm cũng không tăng. Chị Nguyễn Thị Liên, tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám, cho biết: "Nếu có tăng giá thì cũng chỉ tăng nhẹ đối với số mặt hàng như thịt gà, thịt bò, tôm… vào giờ cao điểm họp chợ".

Trong dịp nghỉ lễ này, các siêu thị cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại rầm rộ, thu hút người dân mua sắm. Tuy nhiên, về cơ bản, giá cả, nguồn hàng thực phẩm vẫn giữ mức ổn định.

Hệ thống Co.opmart tập trung khuyến mãi dụng cụ nhà bếp, còn thực phẩm chính là mặt hàng chiến lược trong dịp lễ. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá ba-sa, cá lóc và một số rau củ quả dù bị ảnh hưởng thời tiết xấu nhưng giá không tăng mà vẫn áp dụng luân phiên giảm giá.

Một số mặt hàng thực phẩm khác như nước giải khát, mì gói, dầu ăn, bánh kẹo… sẽ áp dụng hai chương trình lớn “Giá đặc biệt” và “Mua nhiều ưu đãi lớn” nhằm giảm giá kép cho khách hàng. Đại diện hệ thống siêu thị này cho biết, trong dịp nghỉ lễ năm nay, sức mua sẽ tăng so với ngày thường, tùy theo ngành hàng.

Sức “nóng” từ điểm vui chơi

Nghỉ Lễ 2/9 là dịp mà nhiều bậc phụ huynh muốn tranh thủ đưa con em mình đi tham quan và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí trước khi bước vào năm học mới. Công viên văn hóa Đầm Sen và Khu Du lịch Suối Tiên đang là điểm “nóng” hấp dẫn các em nhỏ trong những ngày này.

Dam Sen - le quoc khanh 2016

Công viên văn hóa Đầm Sen tung ra nhiều chương trình hấp dẫn dịp nghỉ lễ 2/9

Đầm Sen tung ra ba chương trình mới gồm: Vở xiếc “Phi Châu hoang dã”, Ngày hội OOTD “Sắc màu cuộc sống”, Đêm nhạc “Đầm Sen Today”. Đầm Sen là một trong những điểm bắn pháo hoa của thành phố nên dự tính trong ba ngày nghỉ lễ sẽ đón khoảng 80 nghìn lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công viên văn hóa Đầm Sen, cho biết: "Các chương trình, sự kiện mới của năm nay được dàn dựng, thiết kế hoành tráng, công phu và hiện đại, chắc chắn sẽ mang tới sự thích thú cho các em!".

Trong dịp này, Khu du lịch Suối Tiên cũng đưa vào khai thác hai công trình giải trí hiện đại: Đường đua “Siêu xe thần tốc” với 50 xe điện cân bằng gọn nhẹ và công trình Phi thuyền “Đại chiến giữa các vì sao” kết hợp công nghệ phim 9D và kính thực tế ảo.

Bên cạnh đó, các điểm tham quan, vui chơi giải trí khác như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Dinh Thống Nhất… cũng sẽ là những điểm đến yêu thích không chỉ của nguời dân ở TP.HCM mà còn của các địa phương lân cận đổ về.

Ngay từ chiều ngày 1/9, nhiều người ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bình Phước… đã tổ chức đưa gia đình về TP.HCM để tranh thủ thăm thú, vui chơi. Anh Huỳnh Ngọc An (ở Cai Lậy, Tiền Giang) chia sẻ, anh đưa gia đình lên Thành phố sớm để các con có kỳ nghỉ vui vẻ và trọn vẹn.

Video: Dự báo thời tiết cả nước trong những ngày lễ

Lê Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn