Nghi can vừa ra tù, uống rượu say về châm lửa đốt xưởng gỗ của bố dượng

Pháp luậtThứ Ba, 29/01/2019 20:16:00 +07:00

Phan Tấn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại TP.Kon Tum) là nghi can vừa ra tù, rồi đi nhậu say về châm lửa đốt cháy xưởng gỗ của người bố dượng.

Chiều 29/1, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt Phan Tấn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi châm lửa đốt cháy xưởng chế biến lâm sản gỗ rừng trồng thuộc công ty TNHH Tuấn Lâm Phát Ngọc Hồi (trú xã Đăk Xú).

50590608_235323460727816_5657305384415657984_n

Hiện trường vụ hỏa hoạn. 

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 28/1, Khoa đi uống rượu về thì đến châm lửa đốt xưởng chế biến lâm sản gỗ rừng trồng thuộc công ty TNHH Tuấn Lâm Phát Ngọc Hồi do ông Trần Ngọc S. làm chủ (bố dượng của Khoa).

Ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người đã xịt nước và trình báo cơ quan chức năng để ứng cứu. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng điều động phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường. Đến 21h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị lớn. 

Được biết, ngay sau khi phóng hỏa đốt xưởng chế biến gỗ của bố dượng, Khoa còn ngang nhiên thách thức cơ quan chức năng. 

Theo người dân địa phương, Khoa là người nghiện ma túy và đi tù mới về thì tiếp tục vi phạm pháp luật. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn