Nghi can giết bạn vì 300.000 đồng ra đầu thú

Pháp luậtThứ Ba, 27/02/2018 12:43:00 +07:00

Biết không thể trốn thoát, Lưu Phấn Cương đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 27/2, Công an quận Bình Tân cho biết, đối tượng Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê ở Bắc Ninh), người ra tay giết bạn vì món nợ 300.000 đồng ở địa bàn đã ra đầu thú sau một thời gian bỏ trốn.

Cụ thể, sau khi giết anh Nguyễn Văn Quỳnh (33 tuổi, quê ở Bắc Ninh), Cương bỏ trốn về quê ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Phát hiện đối tượng đang có mặt ở địa phương, cơ quan chức năng huyện Thuận Thành vận động Cương ra đầu thú. Sau đó, Công an huyện Thuận Thành chuyển giao đối tượng cho cơ quan chức năng TP.HCM để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

nghi-can 3

  Hiện trường vụ án mạng. 

Trước đó, như VTC News đưa tin, chiều ngày 21/2 (mùng 6 Tết), Cương đến gặp anh Quỳnh để đòi số nợ 300.000 đồng từ trước đó.

Tuy nhiên giữa 2 người đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Cương vớ lấy con dao trong phòng trọ đâm khiến anh Quỳnh bị thương.

Anh Quỳnh cố bỏ chạy ra ngoài thoát thân nhưng được một đoạn thì gục xuống đường tử vong. Gây án xong, Cương bỏ trốn về quê.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ án, để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận
vtcnews.vn