Nghi can gây rối ở Bình Thuận khai được cho 300 nghìn đồng để xuống đường đập phá

Pháp luậtThứ Tư, 13/06/2018 17:21:00 +07:00

Người phụ nữ đưa tiền cho một số thanh, thiếu niên ở Bình Thuận để xúi giục họ đi theo đám đông xuống đường gây rối, dùng đá, bom xăng ném vào UBND tỉnh.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa cho biết, đơn vị đã lấy lời khai các nghi can trong vụ xuống đường gây rối và phá hoại tài sản các cơ quan Nhà nước xảy ra vào ngày 10 và 11/6. 

Tại cơ quan điều tra, đa số các nghi can gây rối (đều trú ở tỉnh Bình Thuận và là thanh thiếu niên) khai bị kẻ lạ xúi giục với hình thức cho tiền và sẽ thưởng nếu làm tốt công việc gây rối, hủy hoại tài sản của các cơ quan Nhà nước. 

Nghi can N.V.N (18 tuổi; trú TP Phan Thiết) khai nhận, trong lúc cùng bạn bè đi chơi, nhìn thấy một số người kéo nhau đi hô hoán, gây rối nên chạy theo và do quá khích nên dùng đá ném vào trụ sở UBND tỉnh.

Video: Dân Bình Thuận phẫn nộ vì đám đông xuống đường gây rối

Còn T.M.Q (dưới tuổi vị thành niên, trú Bình Thuận) khai, tối 10/6, trên đường đi chơi thì phát hiện nhiều người kéo xuống đường gây rối. Lúc này, có một người phụ nữ lạ mặt đến đưa 300 nghìn đồng cho Q., sau đó dặn đi theo nhóm người này, thấy ai làm gì thì làm theo đó. 

"Cầm tiền của người phụ nữ lạ mặt xong, em đi cùng với đám đông. Khi đến UBND tỉnh Bình Thuận thì có người đưa đá cho em để ném vào trụ sở. Do thấy nhiều người làm, lúc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ làm theo nhiều người đi trong đám đông đó", Q. nói. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận còn phát hiện các trang mạng xã hội lan truyền thông tin một người có tên là 'Tùng nóc' tham gia nhóm gây rối bị đánh chết. 

35062766_573004723096939_6414324830971101184_n

Đám đông gây rối đốt xe tại PCCC Phan Rí gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.  

Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đây chỉ là thông tin thất thiệt, chỉ có một người trong lúc đi cùng với đám đông, có hành vi quá khích nên dẫn đến ngất xỉu.

"Một số người quay lại clip tung tin đồn, thổi phồng sự việc và cho rằng công an đánh chết người dân nhằm mục đích gây kích động đến nhiều người khác", đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.  

Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện một số nghi can trong nhóm gây rối từng có tiền án tiền sự và nghiện ma túy.

"Một số thanh niên ở TP Phan Thiết nghiện game, ma túy, đánh bài và từng có nhiều tiền án tại địa phương khi được người phụ nữ lạ mặt cho tiền. Sau đó, người phụ nữ này hướng dẫn nhóm thanh niên trên kích động những người xung quanh, dùng đá, bom xăng và lao vào đập phá tài sản tại các trụ sở tỉnh Bình Thuận", lãnh đạo công an tỉnh thông tin. 

Cũng trong sáng 13/6, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đơn vị đang có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ công an liên quan đến việc xử lý vụ người dân quá khích xuống đường ném đá, hủy hoại tài sản tại các trụ sở cơ quan Nhà nước.

"Hiện chúng tôi đang báo cáo tình hình diễn biến tại địa phương với Bộ trưởng và xin ý kiến để khởi tố vụ việc. Sau khi có kết luận cụ thể sẽ thông tin với cơ quan báo chí", lãnh đạo công an tỉnh nói.

Video: Nhóm người gây rối ở Bình Thuận tại công an khai gì?

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn