Nghi can đâm người trước cổng bệnh viện ra đầu thú

Pháp luậtThứ Bảy, 09/08/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Mạnh khai do có mâu thuẫn trước đó bị Trị đánh nên khi gặp lại "cố nhân", Mạnh gọi thêm Phong để giải quyết "món nợ".

(VTC News) - Sáng 9/8, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH CATP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đối tượng Trần Quang Mạnh (18 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, Long An) đã đến cơ quan CA đầu thú và đang bị tạm giữ hình sự. 

Theo hồ sơ, Trần Quang Mạnh là một trong hai nghi can liên quan đến vụ đâm nạn nhân Nguyễn Quốc Trị (29 tuổi, ngụ 156/7 đường Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Riêng đối tượng Trần Thế Phong (22 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, Long An) được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Lý do, Phong không thừa nhận với vai trò đồng phạm cùng Mạnh gây ra vụ đâm chém anh Trị. Tuy nhiên, CA vẫn đang tiếp tục điều tra đối với Phong khi cần thiết.

Tại cơ quan CA, Mạnh khai do có mâu thuẫn trước đó bị Trị đánh nên khi gặp lại "cố nhân", Mạnh gọi thêm Phong để giải quyết "món nợ". Được biết, Mạnh và Phong là anh em chú bác ruột với nhau, làm việc ở lò bánh mì của người cô ruột gần Bệnh viện Quân y 120.

 Nghi can Trần Quang Mạnh đầu thú tại Cơ quan CA TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Ảnh: K.H

Vụ việc xảy ra vào tối 4/8, anh Nguyễn Quốc Trị (29 tuổi, ngụ 156/7 đường Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 120 nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, TP.Mỹ Tho. 

Khi Trị đang ngồi uống nước trước cổng bệnh viện thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên rượt đuổi và dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát từ phía sau lưng. Trị hốt hoảng bỏ chạy về hướng cầu Rạch Miễu được một đoạn thì ngã quỵ xuống mặt đường, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, nạn nhân bị đâm thủng thận. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Gây án xong, hai đối tượng Mạnh và Phong bỏ trốn. Đến ngày 7/8, cả hai ra đầu thú tại cơ quan CA TP. Mỹ Tho.


Hiếu Cường
Bình luận
vtcnews.vn