Nghi can chết sau khi làm việc với công an: Thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Sáu, 19/10/2018 20:57:00 +07:00

Khi bị vây bắt do nghi cướp tài sản, Thành cầm mảnh gương cố thủ trong tiệm game bắn cá, khi bị bắt về trụ sở, qua ngày hôm sau người này chết do phù phổi cấp.

Ngày 19/10, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 11 làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Châu Dung Thành (SN 1983, ngụ quận 11).

Theo hồ sơ điều tra, trưa 17/10, Thành điều khiển xe máy mang BKS: 59D1-39909  giật điện thoại của tài xế xe ôm đang dừng trên đường để đón khách.

photo1539760830460-15397608304641758572921

Thành khi bị cảnh sát khống chế. (Ảnh: Song Ngư)

Nghe tiếng hô cướp, cảnh sát cùng người dân phối hợp truy đuổi. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11), nghi can xông vào trong cố thủ.

“Người này cầm theo kéo nhọn cùng mảnh gương vỡ cố thủ và chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng tiếp cận vận động ra ngoài” – lãnh đạo Công an quận 11 nói.

Sau gần 3 giờ cố thủ, cảnh sát đã ập vào khống chế Thành đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Thành có biểu hiện ngáo đá, thiếu hợp tác, đánh chửi lực lượng chức năng. Sau đó, công an đã tạm giữ hình sự đối với Thành để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đến ngày 18/10, Thành cho biết mình bị bệnh. “Ngay sau đó, Công an quận 11 đã nhanh chóng đưa anh này vào bệnh viện quận 11 cấp cứu bằng xe taxi. Sau khoảng 15 phút tích cực cứu chữa nhưng người này đã chết” – vị đại diện Công an quận 11 nói.

443996133322994807638566976686515606781952n-15397604855451508806638

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Song Ngư)

Theo kết quả giám định pháp y, Thành chết do phù phổi cấp.

Cảnh sát cũng cho biết, người này nằm trong diện theo dõi vì từng có 2 tiền án cướp giật và đang bị điều tra về một vụ cố ý gây thương tích và thường sử dụng ma túy đá.

“Người này sau khi thông báo bị bệnh đã được chúng tôi ngay lập tức đưa đi cấp cứu và tử vong ở bệnh viện. Riêng có thông tin người này tử vong ở đồn công an là không chính xác. Ở nhà tạm giữ cũng có camera ghi hình đầy đủ” – lãnh đạo Công an quận 11 khẳng định.

Trong khi đó, chị Minh, người nhà của Thành cho biết, Thành không cướp giật như những gì công an công bố.

Theo chị Minh, rạng sáng 17/10, Thành có đánh nhau với ai đó ở một tiệm game bắn cá và bị thương ở tay. Đến sáng thì anh Thành bị thương ở chân nên khâu và băng bó. “Chính vì thế, Thành đang bị thương thì không thể đi cướp giật. Ngoài ra, Thành khẳng định không có chuyện cướp giật điện thoại”, chị Minh nói.

Đến sáng 18/10, gia đình chị Minh nhận được tin Thành đã chết nên chạy đến bệnh viện. “Khi đến nơi, thi thể Thành đã được chuyển về nhà xác”, chị Minh thông tin.

SONG NGƯ - QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn