Nghi can bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai giờ ra sao?

Pháp luậtThứ Bảy, 26/01/2019 07:54:00 +07:00

Nghi can nổ súng bắn chết nữ Phó chủ tịch phường HĐND phường ở Gia Lai đã tỉnh táo và đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Liên quan đến vụ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai bị bắn chết, ngày 25/1, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5, Bộ Quốc phòng cho biết, nghi can Bùi Chí Hiếu (hung thủ bắn chết nữ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã hồi phục sức khỏe. 

Theo vị này, nghi can này đang điều trị tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (TP.HCM).

dsc02001-2111565

Nghi can Hiếu chính là người nổ súng bắn chết Phó chủ tịch phường.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 7h20 ngày 3/12, trong lúc phường Đoàn Kết đang chào cờ đầu tuần tại hội trường, Bùi Chí Hiếu dùng máy cắt sắt cắt ổ khóa tủ súng của Ban Chỉ huy quân sự phường lấy 2 khẩu súng Ga-răng và 16 viên đạn, chạy vào hội trường bắn một phát. 

Sau đó, Hiếu tiếp tục khống chế bà Kpă H’Ven (Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) để làm con tin. 

Nhận được tin báo, công an và ban chỉ huy quân sự thị xã cùng nhiều cơ quan liên quan, gia đình đến vận động nhưng Hiếu không dừng lại mà tiếp tục nổ súng.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận hội trường thì phát hiện Hiếu và bà Kpă H’Ven nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. 

Được biết, Hiếu đang là học viên Trường Quân sự tỉnh Gia Lai. Hôm vụ việc xảy ra, Hiếu được nhà trường cho về giải quyết việc gia đình. 

Trước đó, chiều 3/12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thị ủy và UBND thị xã Ayun Pa về việc điều tra, xử lý vụ nổ súng tại phường Đoàn Kết.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết để xử lý.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn